- Trong quá trình làm rõ vụ nổ súng dọa phụ nữ, cơ quan công an còn xác định giám đốc công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật trụ sở Q.Tân Bình có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

Liên quan đến vụ giám đốc công ty bảo vệ nổ súng dọa phụ nữ, ngày 7/12 Công an Q.Tân Bình, TP.HCM vẫn đang tạm giữ nghi can Bùi Đức Phương (SN 1986, ngụ huyện Củ Chi), giám đốc công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật (trụ sở số 51/26A đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình) để mở rộng điều tra, xử lý về nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

{keywords}

Ông Bùi Đức Phương được xác định là dùng súng công cụ hỗ trợ dọa phụ nữ nhưng có 2 giấy tờ giả là cán bộ công an, an ninh

Được biết, ông Phương thừa nhận diễn biến vụ rút súng uy hiếp, nổ súng đe dọa bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1971, ngụ Q.Tân Phú) vì mâu thuẫn trong việc bà Thúy tới đòi khoản nợ lương cho con...như đoạn clip phát tán trên mạng xã hội mô tả.

Công an làm rõ, khẩu súng mà ông Phương sử dụng là súng bắn đạn hơi cay hiệu RG88 do Đức sản xuất, là loại công cụ hỗ trợ. Công an đã thu giữ khẩu súng, bên trong không còn đạn.

Theo xác minh, khẩu súng này có giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ số 225082C/GP ngày 15/7/2016 do phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM cấp, thời hạn đến ngày 15/7/2021.

Trong ngày 6/12, khi Công an Q.Tân Bình kiểm tra ô tô riêng của ông Phương phát hiện thấy có 1 giấy chứng minh ngành công an và 1 giấy chứng nhận nhân viên an ninh. 

Cụ thể, 1 giấy chứng minh CAND có hình ảnh Bùi Đức Phương mặc quân phục cảnh sát, có số hiệu 262-632, thể hiện chức vụ là sĩ quan nghiệp vụ, có đơn vị công tác tại phòng PC45, công an TP.HCM do 1 vị thiếu tướng ký ngày 5/11/2012 và 1 thẻ chứng nhận nhân viên an ninh, có số hiệu K01-0001, có chữ ký của Phương.

Bước đầu qua đấu tranh, Phương tìm tòi các mẫu trên mạng Internet rồi dùng kỹ thuật in ấn làm giả. Phương khai, làm giả để…ra oai. Tuy nhiên, công an có những tình nghi Phương sử dụng vào các mục đích khác nên đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Đàm Đệ