- Chỉ vì trông coi nhà cửa không cẩn thận, để kẻ trộm lẻn vào nhà lấy mất bao tiêu nặng 40kg, cháu Hà bị cha ruột là Nguyễn Văn Lam dùng hung khí đánh đập dẫn đến tử vong, 2 người con khác là cháu Long và Thúy cũng bị đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 18/6, tại UBND xã Ea Răl, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Văn Lam (SN 1983, trú thôn 1, xã Ea Răl).

{keywords}
Trước HĐXX, Lam đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối lỗi về hành vi của mình.

Nạn nhân không ai khác chính là những đứa con ruột mà vợ chồng Lam dứt ruột đẻ ra. Cái chết tức tưởi của cháu Hà khiến người thân, hàng xóm bàng hoàng, căm phẫn.

Nguyễn Văn Lam sinh ra tại Nghệ An, lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, thiếu thốn, nên không được học hành nhiều. Cuộc sống cơ cực, Lam lang bạt làm thuê làm mướn khắp nơi, khi đặt chân lên Đắk Lắk, Lam bén duyên với chị Nguyễn Thị Nhị (SN 1982) đồng cảnh ngộ. Cả 2 có với nhau 3 mặt con, đều là gái.

Khoảng 14 giờ, ngày 31/12/2013, Lam cùng vợ đi làm rẫy về thì phát hiện hàng rào sau nhà bị kẻ gian phá, đột nhập vào nhà lấy cắp mất bao tiêu khô khoảng 40kg. Tiếc của, Lam bực tức lôi 2 con gái là Nguyễn Thị Long (SN 2004), Nguyễn Thị Thúy (SN 2008) bắt nằm lên giường lấy thắt lưng đánh cả 2 cháu.

{keywords}
Di ảnh cháu Hà.

Bị bố đánh đau, Long khai do buổi sáng em Thúy đi chơi nên Long cùng chị đầu là Nguyễn Thị Hà (SN 2002) đóng cửa nhà đi tìm em. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cháu Hà đi học về thì Lam bắt nằm lên giường, lấy dây nilon cột chân và tay, sau đó lấy đoạn ống nước bằng nhựa đánh liên tiếp vào vùng lưng, tay, chân và mặt.

Hai cháu Long, Thúy cũng chung trận đòn roi phẫn nộ của bố. Lam đánh 3 con được một lúc thì chị Nhị về, lao vào can ngăn Lam mới dừng lại.

Sau bữa cơm, cả nhà đi ngủ, đến khoảng 3 giờ sáng, ngày 1/1/2014, chị Nhị tỉnh giấc thì phát hiện cháu Hà đã chết, 2 cháu Long, Thúy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo.

Kết luận pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho thấy, cháu Hà bị chết do đa thương tích phần mềm, gây nên tụ máu, xuất huyết nặng ở phổi, phù nề não…2 cháu Long và Thúy đều bị đa thương tích phần mềm, tổn hại 14% sức khỏe.

Tại phiên tòa, Lam đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Lam 21 năm tù giam.

Trùng Dương