- Từng có lời qua tiếng lại từ trước nên sau khi uống rượu, ông Dũng (trú TP. Hà Tĩnh) đã sang dọa nạt gia đình ông Thuận, rồi dùng búa đinh đập vỡ của kính xe ô tô nhà hàng xóm.

Chiều 10/9, ông Bùi Hoài An - trưởng công an phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị đang xử lý vụ việc ông Nguyễn Văn Dũng (tổ dân phố 5, phường Nam Hà) dùng búa đinh đập vỡ cửa kính xe ô tô 4 chỗ của hàng xóm.

{keywords}
Ông Thuận bên chiếc xe ô tô bị hàng xóm dùng búa đinh đập vỡ

Chủ xe là ông Nguyễn Hữu Thuận (SN 1969) cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 9/9.

Lúc này, ông Thuận đang ra ngoài có việc, nên đậu xe ô tô cách nhà chừng vài chục mét.

Khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng đã mang búa đinh sang nhà ông Thuận rồi dọa nạt người nhà ông này.

Trước khi về, ông Dũng còn dùng búa đinh đập vỡ kính xe ô tô của ông Thuận.

Tại hiện trường, phần kính sau của xe bị đập vỡ gần hết. Kính hai cánh cửa phía bên tay lái và phía trước cũng bị đập thủng...

Được biết, ông Thuận có làm phụ thêm thợ mộc, nhận làm cửa cho ngôi nhà đang xây của ông Dũng. Tuy nhiên, sau đó, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, dù đã có nói chuyện nhưng chưa giải quyết được.

Cũng theo ông Thuận, chiếc xe này ông mới mua, giá 400 triệu. Chi phí thay phần kính bị đập vỡ hết 13 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Thuận đã thông báo cho cơ quan chức năng tới giải quyết.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Hà đã tới lập biên bản, mời ông Dũng lên làm việc.

Trưởng Công an phường Nam Hà thông tin, bước đầu ông Dũng đã thừa nhận có uống rượu và có hành vi dùng búa đinh đập vỡ kính ô tô của ông Thuận.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ chiếc búa và lập hồ sơ sự việc để xử lý hành vi hủy hoại tài sản của Nguyễn Văn Dũng.

Văn Đức