- Những ngày qua, dân làng tổ Mang Cành, thôn Mang Đeng, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ đã tổ chức làm thịt 3 con lợn phạt của ba người gồm 2 đàn ông và một phụ nữ trong thôn theo tục lệ của làng vì có mối quan hệ bất chính với nhau.

Theo người dân ở tổ Mang Cành cho biết, thời gian qua dư luận cả thôn xôn xao bàn tán vì người con dâu của bà Phạm Thị Bường, 48 tuổi, ngụ tổ Mang Cành, thôn Mang Đeng, xã Ba Vì ngoại tình với 2 người đàn ông, thanh niên trong thôn.

Người con trai của bà Bường làm ăn xa ở tỉnh Kon Tum, người vợ ít khi ở nhà, bà Bường phải chăm sóc cháu nội.

Biết chuyện con dâu có quan hệ bất chính, bà Bường chán nản và tìm đến cái chết.

Tối ngày 20/1, bà Bường lẳng lặng cầm sợi dây thừng ra chuồng bò phía sau nhà treo cổ tự vẫn.

Sau khi bà Bường chết, dân làng đem vụ việc quan hệ bất chính ra xử phạt. Theo tục lệ làng, người con dâu và hai người đàn ông trên đã bị xử phạt cúng nạp 3 con lợn cho làng vì tội quan hệ bất chính.

Khả Di