- Lãnh đạo TP Đà Nẵng sẽ có báo cáo chính thức với Chính phủ về quy hoạch bán đảo Sơn Trà vào chiều nay, tại Hà Nội.

Thông tin này được Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết sáng nay.

{keywords}
Bán đảo Sơn Trà bị cày xới để xây móng biệt thự trái phép. Ảnh: Cao Thái

Trước đó, với tư cách cá nhân, Phó Thủ tướng đã trực tiếp thị sát nhiều khu vực tại bán đảo Sơn Trà, trong đó có dự án xây dựng trái phép 40 móng biệt thự gây ồn ào thời gian qua của công ty CP Biển Tiên Sa.

Ngoài ra ông cũng tới khu vực du khách thường ngắm voọc Chà vá chân nâu, và thị sát một số khu biệt thự bỏ hoang trên Sơn Trà.

Sau khi thị sát Sơn Trà, Phó Thủ tướng đã rời Đà Nẵng.

{keywords}
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát bán đảo Sơn Trà hôm 27/5

Cũng trong chiều qua, UBND TP Đã Nẵng đã có buổi họp chuẩn bị Tọa đàm phát triển du lịch bền vững Sơn Trà do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào ngày 30/5 tới tại Hà Nội.

Buổi họp này đã phân công các đơn vị như Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch… chuẩn bị nội dung về Sơn Trà để trình bày tại buổi tọa đàm sắp tới.

Trước đó, Tổng cục Du lịch từng vào Đà Nẵng làm việc với Hiệp hội Du lịch thành phố. Tuy nhiên buổi làm việc đã không đi đến thống nhất chung về quy hoạch bán đảo Sơn Trà.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát bán đảo Sơn Trà

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát bán đảo Sơn Trà

Nhiều du khách trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng bất ngờ khi thấy Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có mặt tại đây trưa nay.

Căng thẳng buổi làm việc với người viết tâm thư gửi Thủ tướng về Sơn Trà

Căng thẳng buổi làm việc với người viết tâm thư gửi Thủ tướng về Sơn Trà

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh, người từng viết ‘tâm thư’ gửi Thủ tướng về Sơn Trà đã không đồng ý với quan điểm của Tổng cục Du lịch về bán đảo này. 

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo dự án du lịch tại Sơn Trà

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo dự án du lịch tại Sơn Trà

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu báo cáo về Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà.

Cao Thái