- Theo dự kiến, ngày mai (30/5), TAND TP.HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ (19 tuổi, quê Cần Thơ) về tội "giết người".

Theo cáo trạng, tháng 7/2013, chị Võ Thị Huyền (25 tuổi, quê Nghệ An) cùng chồng đến thuê phòng trọ tại khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM. Trong thời gian ở trọ, chị Huyền quen biết Hồ Ngọc Nhờ sau đó gửi con là cháu Đỗ Ngọc Long (18 tháng tuổi) cho Nhờ trông giữ với giá 1,5 triệu đồng/tháng.

{keywords}
Bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ.

Sáng 16/11/2013, chị Huyền đưa cháu Long đến gửi Nhờ như thường lệ. Khoảng 8h30p cùng ngày, khi Nhờ cho ăn thì cháu Long quấy khóc, không chịu ăn. Tức giận, Nhờ nắm chân cháu bé đưa lên cách nền nhà khoảng 80cm để hù dọa nhưng không may tuột tay làm cháu Long rơi nằm ngửa xuống đất.

Lúc này, cháu Long càng khóc to hơn. Thấy vậy, Nhờ liền dùng chân phải đạp mạnh 2 cái vào ngực và bụng của cháu bé rồi khóa cửa, bỏ đi vệ sinh.

Khoảng 20 phút sau, Nhờ quay lại thì thấy cháu Long nằm bất tỉnh, người tím tái. Hoảng sợ, Nhờ chạy ra ngoài gọi người đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Vụ án từng gây chấn động dư luận vào cuối năm 2013.

M.Phượng

THEO DÒNG SỰ KIỆN