- Long xông đến dùng tay trái tóm đầu ông Hiển, tay phải cầm súng chĩa vào ông này bóp cò. Súng nổ, ông Hiển ngã vật xuống đất.

Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Long (SN 1965, ở Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử tội 'Giết người'. Bị cáo Long đã phải nhận mức án 15 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 10/4/2011, Long mang theo một súng ngắn tự chế, đến nhà bà Phạm Thị Kim Lan (SN 1964, ở Hoàng Mai, Hà Nội) để đánh bạc.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Đến nơi, không thấy ai đánh bạc, Long tìm bà Lan và hỏi con rể của bà Lan đâu. Bà Lan trả lời Long, con rể bà đi vắng.

Đúng lúc này, Long gặp ông Mai Xuân Hiển (SN 1954) cũng đang ở nhà bà Lan. Nghi ngờ nhà bà Lan tổ chức đánh cờ bạc bịp, nhiều lần Long đến chơi đều bị thua, anh ta bắt đầu gây sự.

Long nói với ông Hiển: "Chúng mày chơi bời kiểu gì mà tao thua". Ông Hiển trả lời: "Tao có quen biết gì mày đâu", rồi đi ra ngoài cửa.

Tức tối, Long quát ông Hiển đứng lại, đồng thời rút súng ra, chĩa vào ông Hiển đe dọa: "Mày liệu hồn, bố mày bắn chết bây giờ".

Ông Hiển đáp: "Mày muốn làm gì thì làm". Lúc này, Long xông đến, dùng tay trái tóm đầu ông Hiển, tay phải cầm dúng chĩa vào ông Hiển bóp cò. Súng nổ, ông Hiển ngã vật xuống đất. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Gây án xong Long bỏ trốn, đến ngày 18/5/2011, Cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với Long về tội Giết người. Bị bắt giữ theo lệnh truy nã, Long khai nhận như đã nêu trên.

  • T.Nhung