- Phó bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Bình Thuận cho biết các đối tượng quá khích đã chiếm trụ sở đội cảnh sát PCCC, đốt cháy 8 ô tô.

Sáng 11/6, người dân lại tổ chức tụ tập trên QL1 tại khu vực Cầu Nam, thị trấn Phan Rí Của, huyện Tuy Phong. Công an đã điều lực lượng cảnh sát cơ động ra đảm bảo an ninh. Tuy nhiên những người quá khích đã chống đối, tấn công lực lượng cảnh sát.

Khoảng 11h30 trưa nay, những người quá khích đã kéo đến trụ sở đội PCCC phía Bắc thuộc Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Bình Thuận, đốt cháy nhiều xe cảnh sát đang đậu tại đây.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thành Siêng, Phó bí thư Huyện uỷ Tuy Phong cho biết, các đối tượng quá khích đã chiếm trụ sở đội cảnh sát PCCC, đốt cháy 8 ô tô. Đến chiều nay, lực lượng Cảnh sát cơ động đã rút về trụ sở công an huyện cách đó 20km.

{keywords}
Tụ tập đông người ở Bình Thuận

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đang được huy động để vãn hồi trật tự.

Trước đó, ngày 10/6 giao thông trên QL1 qua huyện Tuy Phong cũng ùn tắc nghiêm trọng khi nhiều người tràn ra quốc lộ tuần hành. Nhiều người lao ra đường chặn xe, thậm chí ném đá vào xe tuần tra lực lượng công an, gây hư hỏng nặng. 

Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ hơn 100 người quá khích tham gia đập phá trụ sở UBND tỉnh hôm qua để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại cuộc gặp gỡ với báo chí chiều nay, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Thái Dương khẳng định: Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc. Các hành vi kích động phá hoại sẽ bị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi bên hành lang QH sáng nay, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh khẳng định: Việc nhiều người dân tập trung đập phá cổng UBND tỉnh, ném đá làm vỡ kính, đốt ô tô, gây xô xát là hành vi quá khích của những đối tượng côn đồ.

"Việc này cần phải điều tra, xử lý nghiêm túc", ông Cảnh nhấn mạnh.

QH kêu gọi nhân dân bình tĩnh, tin tưởng vào quyết định của Đảng, Nhà nước

QH kêu gọi nhân dân bình tĩnh, tin tưởng vào quyết định của Đảng, Nhà nước

"QH kêu gọi đồng bào và nhân dân cả nước hãy bình tĩnh và tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước", Chủ tịch QH nói.

Bình Thuận thông tin vụ người quá khích đập phá trụ sở UBND tỉnh

Bình Thuận thông tin vụ người quá khích đập phá trụ sở UBND tỉnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức cuộc gặp các cơ quan báo chí, thông tin về vụ các đối tượng quá khích phá hoại trụ sở UBND tỉnh.

Đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận: Phải xử lý nghiêm

Đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận: Phải xử lý nghiêm

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho rằng những hành vi đập phá đêm qua là quá khích, manh động, cần điều tra, xử lý nghiêm.

Tạm giữ hơn 100 người đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Tạm giữ hơn 100 người đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Công an tỉnh Bình Thuận tạm giữ hơn 100 người quá khích tham gia đập phá trụ sở UB tỉnh đêm qua.

Bác thông tin có thương vong trong vụ quá khích ở Bình Thuận

Bác thông tin có thương vong trong vụ quá khích ở Bình Thuận

Đến 23h30 ngày 10/6, công an tỉnh Bình Thuận đã trấn áp các đối tượng quá khích, giải tán đám đông tụ tập trước UBND tỉnh.

Bí thư Bình Thuận: Không chấp nhận hành vi quá khích

Bí thư Bình Thuận: Không chấp nhận hành vi quá khích

Người dân có thể bày tỏ chính kiến, nhưng lại có hành vi vi phạm pháp luật là không thể chấp nhận được - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nói.

Lê Huân