Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm cây thuốc phiện cùng một số bình rượu ngâm hoa, quả, lá của loại cây này.

Từ nguồn tin của nhân dân, ngày 23/3, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với một số hộ gia đình tại xã Tích Giang.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 3 hộ gia đình trồng cây thuốc phiện với khối lượng thu giữ gần 50kg.

Trong đó gia đình ông Khuất Hữu Tung (SN 1945), thu 2 bao tải chứa 96 cây thuốc phiện trọng lượng 19,5kg và 1 bình thuỷ tinh bên trong chứa hoa, quả lá, cây thuốc phiện được ngâm với rượu.

Tại nhà bà Nguyễn Thị Chuyên (SN 1924), lực lượng chức năng thu được 60 cây thuốc phiện, trọng lượng 6,5kg. Tại nhà bà Kiều Thị Oanh (SN 1967), thu 2 bao tải chứa 191 cây thuốc phiện trọng lượng 23kg và 1 bình rượu ngâm hoa, quả, lá của loại cây này.

Bước đầu các hộ dân khai nhận, mục đích trồng cây thuốc phiện trong nhà là để ngâm rượu.

Công an huyện Phúc Thọ đã tiến hành lập biên bản xử lý 3 hộ dân nói trên đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng.

M.Đức (tổng hợp)