- Công an Q.3, TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ băng nhóm trộm chuyên nghiệp, từng 2 lần đột nhập vào cửa hàng FPT đóng trên địa bàn Q.3 để trộm hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu công an tạm giữ hình sự 3 nghi can Nguyễn Văn Phục (SN 1992), Trương Hoàng Kha (SN 1998), Nguyễn Phát Đạt (SN 1996, cùng quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

{keywords}

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Trước đó, đầu tháng 7/2015 công an Q.3 nhận được tin báo tại cửa hàng FPT đóng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3 bị mất trộm tài sản lớn. Đại diện cửa hàng khai báo, tài sản bị trộm là 17 ĐTDĐ iPhone 6, 1 số máy tính, iPad…ước tính tổng giá trị hơn 422 triệu đồng.

Khi vụ việc nói trên đang trong vòng điều tra, công an Q.3 tiếp tục nhận được tin báo từ hàng FPT, đóng trên đường Lý Thái Tổ, P.1, Q.3 xảy ra trộm. Lần này lô hàng bị mất có giá trị gần 440 triệu đồng.

Qua trình điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhận định khả năng 2 vụ trộm là do 1 băng nhóm thực hiện. Khoanh vùng nghi phạm, công an tình nghi 1 số đối tượng từng là bảo vệ và hiện là bảo vệ của các cửa hàng FPT.

Công an Q.3 đã phối hợp công an các tỉnh thành miền Tây như: Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An... để điều tra vì nghi vấn các đối tượng này sau khi “ăn hàng” sẽ tìm đường bỏ trốn qua Campuchia.

Cuối tháng 8/2015 vừa qua, công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phục. Từ khai báo của đối tượng này, từ đó đến nay, công an bắt giữ thêm 2 đối tượng khác là Kha và Đạt tại Vĩnh Long.

Được biết Kha từng làm bảo vệ ở cửa hàng FPT nhưng đã nghỉ, còn Đạt hiện làm bảo vệ ở cửa hàng FPT, ở đường Lý Thái Tổ, P.1, Q.3. Do nắm về quy trình hoạt động của các cửa hàng, các đối tượng đã cấu kết với nhau để trộm cắp...

Theo đó đầu tháng 7/2015, nhóm này dàn cảnh rủ bảo vệ cửa hàng FPT đường Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3 đi uống cà phê. Sau đó Kha đột nhập vào cửa hàng trộm lô hàng Iphone, Ipad như nói trên. Sau vụ trộm, nhóm này bán tài sản, chia nhau tiêu xài.

Cuối tháng 7/2015, nhóm trộm tiếp tục nhắm vào mục tiêu là cửa hàng FPT, đường Lý Thái Tổ. Lúc này do quen biết khi cùng làm, Kha rủ nhân viên bảo vệ tên D đi nhậu nhẹt, mát-xa, còn Đạt và Phục đột nhập vào cửa hàng trộm tài sản.

Sau khi gây án, các đối tượng đi taxi về Cần Thơ. Khi chúng đang thực hiện kế hoạch bỏ trốn sang Campuchia thì bị bắt giữ.

Khi bị bắt, 3 đối tượng trên khai báo, đang lên kế hoạch thực hiện các vụ trộm khác nhắm vào cửa hàng FPT ở Phú Nhuận (TP.HCM) và Châu Đốc (tỉnh An Giang)...

Hiện công an Q.3 đang mở rộng điều tra vụ án.

Anh Sinh