HTML clipboard

- Gần 20 nhát dao chí mạng được băng nhóm giang hồ xả xuống đầu và cổ khiến nạn nhân gục tại quán cà phê Huynh Đệ.

Ngày 4/4, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho hay, đã quyết định tạm giam băng nhóm giang hồ gồm 6 đối tượng liên quan đến các hoạt động bảo kê, đánh chém người liên tục trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, nghi can cầm đầu băng nhóm là Nguyễn Duy Dũng (tức Dũng “cò”, SN 1972, ngụ xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Trước đó, cơ quan CSĐT đã bắt giữ 2 đối tượng Đỗ Văn Trọng (tức Trọng “ngất”, SN 1981, ngụ Quảng Xương, Thanh Hóa) và Lê Văn Linh (tức Linh “cao”, SN 1981, ngụ Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vì liên quan đến vụ đánh chém trọng thương 3 nạn nhân Nguyễn Văn Thiết (SN 1982, ngụ Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Thành (SN 1977, ngụ Mỹ Đức, TP Hà Nội) và Vũ Văn Đương (SN 1986, ngụ huyện Kinh Luân, Hải Dương).

Các đối tượng trong vụ án
Ngay sau khi đàn em bị bắt, Dũng “cò” biết không thể trốn thoát khỏi sự bao vây của trinh sát nên cùng đàn em đến công an thị xã Thuận An đầu thú. Dưới trướng Dũng “cò” là một loạt cái tên cộm cán, có số má trong thế giới ngầm ở Bình Dương.

Ngoài Đoàn Minh Thế (Thế “chó”, SN 1980, ngụ Thanh Bình, TP Hải Dương), một đối tượng chuyên bỏ mối dừa lạnh với giá cắt cổ trên địa bàn thị xã còn có Phạm Tiến Hiếu (tức Hiếu “già”, SN 1979, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), Vũ Xuân Đại (tức Đại hâm, SN 1986, ngụ Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Hoàng Ngọc Phong (tức Phong “heo”, SN 1989, ngụ Thuận An, Bình Dương), Lưu Hồng Triết Minh (tức Minh “híp hốp”, SN 1985, ngụ Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

Bước đầu, băng nhóm này thừa nhận không chỉ gây ra vụ chém gần 20 nhát dao vào các nạn nhân tại quán cà phê Huynh Đệ mà còn liên quan đến hoạt động bảo kê tại nhiều quán cà phê trên địa bàn. Dũng “cò” có vai trò chủ mưu, chỉ đạo đàn em đi đập phá, đánh chém đối với những chủ quán không chấp nhận đóng tiền “hụi chết’ hàng tháng.

Hiện cơ quan CSĐT đang mở rộng truy xét, làm rõ hành vi của băng nhóm này. Cùng ngày, hàng loạt nạn nhân hay tin băng nhóm Dũng “cò” bị bắt mới dám gửi đơn tố cáo lên cơ quan cảnh sát điều tra.

Quốc Quang