- Nhiều hộ dân vẫn còn bám trụ tại chung cư cũ 23 Lý Tự Trọng, quận 1 đang xuống cấp trầm trọng, buộc UBND quận phải cưỡng chế, di dời.

Sáng 7/6, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 dẫn đầu đoàn gần 100 người đến chung cư 23 Lý Tự Trọng (P.Bến Nghé) tổ chức cưỡng chế, di dời khẩn cấp một số hộ dân chưa giao mặt bằng.

Chung cư này nằm trong số 474 chung cư cũ, được xây dựng trước năm 1975 tại TP.HCM nằm trong danh sách phải tháo dỡ, di dời khẩn cấp.

{keywords}
Chung cư 23 Lý Tự Trong đang xuống cấp trầm trọng

Do các hộ dân cuối cùng tại chung cư khóa cửa bỏ đi nên lực lượng chức năng tiến đã hành tháo niêm phong tài sản, tổ chức di dời. Trong đó, văn phòng của Hội Mỹ thuật thành phố vẫn còn nguyên đồ đạc.

Ghi nhận bên trong chung cư, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, có nơi bị bóng tróc, tường nứt nẻ. Nhiều dây điện chằng chịt tại các hành lang, không có hệ thống PCCC.

{keywords}
Đoàn cưỡng chế dựng hàng rào tháo dỡ công trình

Đoàn cưỡng chế sẽ dựng rào chắn, bàn giao lại cho đơn vị thi công và chủ đầu tư tháo dỡ, xây dựng công trình mới.

Theo kết quả kiểm định năm 2016, chung cư 23 Lý Tự Trọng nằm ở mức độ nguy hiểm loại D. Có thể sập bất cứ lúc nào nên buộc phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân.

{keywords}
Ông Đoàn Ngọc Hải trả lời thắc mắc người dân

“Chung cư này xuống cấp trầm trọng, sàn yếu, tường thì nham nhở, bong tróc không biết sập lúc nào nên UBND quận 1 phải tiến hành tháo dỡ, xây mới” – ông Hải nói.

Chung cư 23 Lý Tự Trọng bao gồm 2 khối nhà 8 tầng và 5 tầng, được xây dựng trước năm 1975 với 77 hộ dân sinh sống. Hiện những hộ dân này đã được bố trí tạm cư, tuy nhiên chỉ có 5 hộ nhận nhà ở; số còn lại đều tự lo.

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra PCCC lúc nửa đêm, xử lý hàng trăm xe máy

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra PCCC lúc nửa đêm, xử lý hàng trăm xe máy

Kiểm tra PCCC tại chung cư 47 - 57 Nguyễn Thái Bình, ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện nhiều lỗi vi phạm; hàng trăm xe máy chắn lối thoát hiểm bị đưa về phường xử lý.

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu 'xử' 2 khách sạn vi phạm về PCCC

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu 'xử' 2 khách sạn vi phạm về PCCC

Kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND Q.1 yêu cầu xử lí nghiêm các lỗi vi phạm về PCCC.

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Chung cư không lối thoát hiểm thế này, cháy là chết'

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Chung cư không lối thoát hiểm thế này, cháy là chết'

Kiểm tra chung cư số 130, đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1 ông Đoàn Ngọc Hải lo lắng vì lối thoát hiểm bị bịt kín.

Lo cháy chợ trung tâm Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu trực 24/24

Lo cháy chợ trung tâm Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu trực 24/24

Khảo sát về PCCC tại chợ Cầu Ông Lãnh, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lực lượng chức năng quận 1 phải chốt trực 24/24.

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo làm thang thoát hiểm cho chung cư cũ

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo làm thang thoát hiểm cho chung cư cũ

Kiểm tra công tác PCCC loạt chung cư cũ chiều nay, ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện 1 chung cư có duy nhất 1 lối thoát hiểm, "cháy thì hết chạy".

Văn Châu - Dung Phạm