- Mặc dù vậy nhưng các con bạc vẫn cho rằng chỉ chơi... vui nhân dịp gia đình gặp mặt cuối tuần...

Chiếu bạc được ông Nguyễn Văn Kính, SN 1967, trú tại phường Đông Hải I, quận Hải An, hiện là Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải I, tổ chức bằng hình thức đánh chắn ngay tại nhà mẹ đẻ của mình tại tổ dân phố Thượng Đoạn, cùng phường Đông Hải I vào sáng 24/5.

Tham gia đánh bạc cùng vị Phó Chủ tịch Phường còn có một người em vợ là Nguyễn Văn Thông cùng Phạm Văn Toàn và Bùi Văn Minh, đều trú tại phường Đông Hải I.

Trong lúc các con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì bị đội CSĐTTP về TTXH (Công an quận Hải An) ập vào bắt giữ.

Trên chiếu bạc do ông Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải 1 tổ chức lên đến hàng chục triệu đồng.

Công an quận Hải An đã lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang đối với ông Kính cùng các con bạc, đưa về trụ sở đề điều tra làm rõ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bí thư quận ủy Hải An Phạm Thành Văn cho biết, ông đã nhận được thông tin vụ việc.

"Quan điểm của lãnh đạo quận ủy sẽ yêu cầu cơ quan CSĐT CA quận Hải An điều tra, xử nghiêm những đối tượng đánh bạc trong vụ án này", Bí thư Quận ủy Hải An nói.

Trước đó, cũng trên địa bàn quận Hải An, lực lượng Công an đã bắt quả tang Phó Bí thư Phường Đằng Hải tham gia đánh bạc.

Q.Minh