- Ông Trần Đại Quang tiếp tục được giới thiệu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước.

{keywords}

Ông Trần Đại Quang (thứ 3 từ trái sang) tiếp tục được giới thiệu làm Chủ tịch nước. Ảnh: Phạm Hải

Theo đó, Ủy ban Thường vụ QH trình QH xem xét ông Trần Đại Quang tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngay sau đó, các đại biểu về thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Chiều nay, Phó Chủ tịch QH sẽ báo cáo QH kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu QH và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Sau đó, QH thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

QH sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, QH thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tuyên thệ ngay sau đó.

Hồng Nhì