- Sự cố xảy ra tối 25/6 tại tòa nhà 5 tầng thuộc khu C bên trong khuôn viên trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM (P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM) khiến hàng trăm người náo loạn.

Rất đông sinh viên và học sinh đang ôn thi đại học chạy đến nơi phát ra tiếng “bịch” khô khốc như một vật gì từ trên cao rơi xuống.

Trước mắt, một học sinh nằm bất động trên vũng máu. Ban giám hiệu nhà trường nhanh chóng có mặt.

{keywords}

Trường đại học sư phạm kỹ thuật – nơi xảy ra cái chết thương tâm.

Qua xem xét, nạn nhân bị chấn thương vùng đầu rất nặng nhưng vẫn còn thoi thóp thở, được khẩn cấp chuyển đến bệnh viện Quân dân Miền Đông cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Đức Trung (19 tuổi ngụ Lâm Đồng).

Trung hiện đang ôn thi vào đại học sau khi đã trượt năm trước.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Qua khảo sát hiện trường bước đầu có thể xác định nhiều khả năng Trung rơi từ tầng 4 của khu C”.

Trung là em ruột của sinh viên P.Q.D. hiện đang theo học ngành cơ khí chế tạo máy của trường. D. cho biết trước khi xảy ra sự cố Trung không có biểu hiện gì khác thường.

Trung chỉ nói ra ngoài một chút và sau đó xảy ra cái chết thương tâm.

Gia đình nạn nhân đã chuyển thi thể về quê ngay trong đêm để lo hậu sự.

Trần Chánh Nghĩa