- Hơn 2.000m3 đất, đá đổ xuống làm QL 4D tê liệt, xe cộ ùn dài hàng km.

Khoảng 11h hôm nay, tại km 87, quốc lộ 4D trên đèo Hoàng Liên Sơn, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu xảy ra sạt lở lớn. Hơn 2.000m3 đất, đá sạt lở xuống QL 4D gây ách tắc giao thông. 

Giao thông từ Lào Cai sang Lai Châu tê liệt hoàn toàn, hàng trăm phương tiện bị dồn ứ, lượng xe 2 đầu điểm sạt lở kéo dài hơn 1 km. 

{keywords}

Hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông

Ngoài điểm sạt lở lớn tại km 87, trên QL 4D còn nhiều điểm sạt lở nhỏ, có nguy cơ mất đường bất cứ lúc nào.

{keywords}

Nguyên nhân là do 15 ngày qua xuất hiện mưa to kéo dài, nước tích tụ trong đất, phá vỡ kết cấu đất đá. 

{keywords}
{keywords}

Hàng trăm phương tiện 2 bên điểm sạt lở bị dồn ứ do tắc đường

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, tuyên truyền để người và phương tiện trách đường khác. 

Sở GTVT Lai Châu chỉ đạo các đơn vị huy động phương tiện, máy móc tập trung khắc phục sự cố.

Mưa lũ ở Lai Châu: Hàng nghìn dân bị cô lập

Mưa lũ ở Lai Châu: Hàng nghìn dân bị cô lập

Mưa lũ làm lật cầu treo nên hơn 300 hộ dân với trên 1.500 khẩu ở một số bản của tỉnh Lai Châu bị cô lập hoàn toàn.

3 người chết, hàng chục tỷ cuốn phăng theo mưa lũ

3 người chết, hàng chục tỷ cuốn phăng theo mưa lũ

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở Lai Châu khiến 3 người chết và mất tích, ước tính thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Sạt lở nghiêm trọng, xe tải lún sâu trong bùn đất

Sạt lở nghiêm trọng, xe tải lún sâu trong bùn đất

Mưa lớn kéo dài từ 28/6 đến 3/7 gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Hàng km xe chôn chân trên quốc lộ 4D vì sạt lở đất

Hàng km xe chôn chân trên quốc lộ 4D vì sạt lở đất

Trong 3 ngày đã có 4 xe ô tô bị đất đá làm hư hỏng ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Đà Nẵng đề xuất chống sạt lở bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng đề xuất chống sạt lở bán đảo Sơn Trà

UBND TP Đà Nẵng đề xuất có phương án chống sạt lở trước mùa mưa bão tại khu vực xây dựng 40 móng biệt thự trên bán đảo Sơn Trà.

Mai Phương