- Ngày 28/10, tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng với đại diện Tập đoàn tài chính VXL (Tập đoàn tài chính, bất động sản của Malaysia) đã ký văn bản về việc đầu tư, nghiên cứu xây dựng Khu công viên phúc hợp và chuyên đề.

Dự án “Khu công viên, phức hợp và chuyên đề” dự định sẽ được triển khai tại địa bàn thuộc phía Bắc đảo Cái Bầu (xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) với tổng diện tích lên đến 1800 ha.

Dự án này là tổ hợp khách sạn, khu công viên chuyên đề, dịch vụ và vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp.

Sau khi có chủ trương xây dựng khu Công viên phức hợp và chuyên đề, rất nhiều công ty đã có văn bản gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị được tiến hành nghiên cứu, khảo sát về dự án này để đầu tư, trong đó có Tập đoàn đầu tư tài chính và bất động sản VXL của Malaysia.

Ông Trịnh Văn Hồng – Phó trưởng ban kinh tế tỉnh Quảng Ninh cho hay: “Sau khi có chủ trương xây dựng khu Công viên, phúc hợp và chuyên đề”, rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đặt vấn đề được nghiên cứu, khảo sát về dự án này, trong đó có tập đoàn VXL. Quan điểm của tỉnh Quảng Ninh là sẽ tạo điều kiện, khuyến khích các nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu để đầu tư vào dự án”.

Lãnh đạo tập đoàn VXL, ông Datuk Lim Chee Wah cùng với đại diện tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất, bàn bạc và đi đến ký kết văn bản đồng ý cho Tập đoàn tiến hành nghiên cứu và khảo sát việc xây dựng Khu công viên phúc hợp và chuyên đề tại huyện Vân Đồn.


Lãnh đạo tập đoàn VXL, ông Datuk Lim Chee Wah cùng với đại diện tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất, bàn bạc và đi đến ký kết văn bản đồng ý cho Tập đoàn tiến hành nghiên cứu và khảo sát việc xây dựng Khu công viên phúc hợp và chuyên đề tại huyện Vân Đồn.

Đại diện tập đoàn VXL cũng khẳng định, đây là một dự án khu du lịch, vui chơi và giải trí cap cấp, phục vụ cho du khách trong và ngoài nước khi đến thăm Quảng Ninh. Nếu được xây dựng, sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

“Con người, văn hóa Việt Nam và vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long và sự ủng hộ của Chính phủ là cơ sở để chúng tôi quyết định đầu tư vào Việt Nam nói chung và Hạ Long nói riêng. Tôi hy vọng dự án xây dựng Khu công viên phức hợp và chuyên đề tại Vân Đồn sẽ sớm trở thành hiện thực và đi vào hoạt động” – ông Datuk Lim Chee Wah, đại diện Tập đoàn TXL khẳng định.

Linh Chi