- Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM sẽ là “cú đấm thép” đối với tội phạm đường phố, vốn gây nhiều bất ổn cho TP.HCM trong những năm qua.

Sáng 25/1, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự. Tham dự buổi lễ có ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

{keywords}
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng kỳ vọng vào lực lượng tinh nhuệ mới của Công an TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, năm 2008 Công an TP.HCM đã thành lập lực lượng hình sự đặc nhiệm theo 2 cấp thuộc phòng Cảnh sát hình sự và đội Cảnh sát hình sự của công an các quận, huyện. Lực lượng hình sự đặc nhiệm đã đạt được nhiều thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm.

Tuy nhiên, do mô hình phân cấp, phân địa bàn, lượng lượng mỏng…trong khi tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố còn diễn biến phức tạp, gây nhiều bất ổn, bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình trên, lãnh đạo TP.HCM và Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo Công an TP.CM phải có biện pháp hiệu quả nhằm kéo giảm tình hình tội phạm; cụ thể lãnh đạo TP.HCM đề nghị Công an TP tái lập lại mô hình SBC huyền thoại trước đây.

Nay, Công an TP.HCM chính thức cho ra mắt đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam – lực lượng chuyên sâu trong việc trấn áp tội phạm.

{keywords}
Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM công bố ra đời lực lượng SBC mới, hoạt động thí điểm ở 5 quận, huyện của TP

Tại buổi lễ, ông Đinh La Thăng đánh giá cao thành tích kéo giảm tội phạm mà Công an TP.HCM đã đạt được trong thời gian qua, cụ thể là năm 2016. Tuy nhiên, Bí thư Thăng nhận định: “Tội phạm vẫn chưa nhận được những cú đòn nhớ đời, trả giá ngay lập tức từ lực lượng chống lại để chúng phải run sợ, không còn đất sống”. 

Do đó, Bí thư Thành ủy cho rằng, Công an TP.HCM thành lập 1 lực lượng chuyên sâu trấn áp tội phạm, tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm, giỏi võ…là thật sự cần thiết.

Theo ông Thăng, lực lượng ấy phải làm được 2 việc lớn là: tội phạm nghe đến phải bạt vía, kinh hồn và người dân đặt trọn niềm an tâm, tin tưởng.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã giao trọng trách cho đội quân tinh nhuệ mới của CA.TPHCM: “Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các đồng chí tham gia và lập được những chiến công quan trọng, tạo niềm tin và không khí an lành, vui tươi cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn".

{keywords}

{keywords}
Màn biểu diễn trấn áp tội phạm đường phố của trinh sát đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam

Được biết, đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam có 66 cán bộ chiến sĩ, đều là lực lượng tinh nhuệ, được tuyển chọn từ nhiều đơn vị, do thiếu tá Trần Thanh Bình phụ trách

Trung tướng Lê Đông Phong cho biết thêm, hiện Công an TP.HCM đang xây dựng quy chế tạm thời về chức năng, nhiệm vụ của đội nghiệp vụ mới. Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam sẽ được đầu tư trang thiết bị thông minh, camera hành trình, vũ khí, công cụ hỗ trợ…Trinh sát của đội được hưởng chế độ chính sách, bảo hiểm, trợ cấp có tính đặc thù; có quy chế phối hợp đặc biệt với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và công an các quận huyện.

{keywords}
Thiếu tá Trần Thanh Bình, người đội trưởng của đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam

Vị giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, hoạt động của đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam sẽ theo một cấp.

Trước mắt, đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm sẽ hoạt động thí điểm tại 5 địa bàn, vốn tiềm ẩn nhiều phức tạp về tội phạm đường phố là Q.7, Q.8, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Sau 1 năm thí điểm, Công an TP.HCM sẽ tổng kết mô hình này, báo cáo lên Bộ Công an, lãnh đạo TP.HCM, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn.

Anh Sinh