Đại tá Lê Văn Thoan, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hải Dương xác nhận: “Công an Hải Phòng đã gọi điện đến đơn vị xác minh về thiếu úy Trung. Trước mắt Công an tỉnh chưa đưa ra hình thức kỷ luật với thiếu úy này. Khi Công an TP Hải Phòng có kết luận, Công an tỉnh Hải Dương sẽ phối hợp xử lý".

Ngày 16/3, Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp, Hải Phòng cho biết, đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Phương Thảo (20 tuổi, trú Hải Phòng) với thương tích chấn thương sọ não, mắt thâm tím, tay trái bị thương.

{keywords}

Chị Nguyễn Phương Thảo đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp

Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Phương Thảo cho biết: “Tôi bị bạn trai cũ là thiếu úy Trần Minh Trung (24 tuổi, công tác tại Đội cảnh sát trật tự, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đe dọa giết chết cả nhà, rồi đánh đấm gây thương tích phải nhập viện cấp cứu vào rạng sáng 14/3”.

Chị Thảo cho biết, quen anh Trung qua mạng xã hội 3 tháng trước, sau đó nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên quá trình yêu nhau, nhận thấy giữa 2 người có quá nhiều điểm khác biệt nên chị Thảo chủ động chia tay. Sau đó, anh Trung nhiều lần nhắn tin đe dọa chị Thảo.

Chị L. (chủ quán giải khát tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, nơi chị Thảo làm việc) cho biết: “Rạng sáng 14/3, anh Trung đi ô tô từ Hải Dương về Hải Phòng tìm đến quán. Anh ta lao vào giật tóc ấn đầu Thảo xuống đất rồi đấm đá. Được mọi người can ngăn, anh Trung ra khỏi quán vài phút rồi quay lại với cây kéo trong tay, la hét đánh Thảo cho tới khi cô bất tỉnh”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã đến ghi nhận lời khai của các nhân chứng, thu thập dữ liệu trích xuất từ camera an ninh của quán.

Theo báo Giao thông