- Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 4 giờ sáng hôm nay (29/9) trên quốc lộ 1A, thuộc thôn 7, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành (Quảng Nam) làm 1 người chết tại chỗ và 23 người bị trọng thương.

Vụ tai nạn xảy ra đã gây ách tắc trên quộc lộ 1A qua địa bàn kéo dài hơn 5 km.

Ông Nguyễn Long (52 tuổi, trú xã Tam Xuân 1), người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, hai xe ô tô khách gường nằm và đầu kéo đấu đầu nhau khi đang tránh một xe ô tô tải bị hư hỏng nằm bên vệ đường.

Ngay lập tức người dân xung quanh chạy đến cấp cứu các nạn nhân còn sống và điện báo công an.

Tại hiện trường, người dân cho biết, vào chiều qua có xe tải chở thức ăn gia súc biển số 77C-003.35 chạy từ hướng Tam Kỳ vào Quảng Ngãi, đến đoạn đường trên bị hư hỏng nên dừng lại bên lề đường để sửa chữa. 

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
 

Đến khoảng 4 giờ sáng hôm nay (29-9), xe khách chất lượng cao của hãng Quang Hạnh biển số 79N-0734 chở hơn 40 hành khách chạy từ Nha Trang về Đà Nẵng đến đoạn đường trên gặp xe tải biển số 77C-003.35 đang sửa bên đường nên chạy từ từ qua.

Tại thời điểm này, xe container biển số 51R-9105 lưu thông từ hướng Tam Kỳ vào Quảng Ngãi phóng nhanh vượt ẩu để vượt qua xe tải 77C-003.35 đang đậu bên đường.

Xe container vượt lấn qua phía bên đường nên tông trực diện vào xe khách giường nằm khiến cho đầu xe khách dính vào nữa thân xe container, làm một phụ nữ chết tại chỗ và 23 người bị thương, vụ tai nạn làm cho hai xe kẹp giữa đường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều phối giao thông, đồng thời tổ chức điều tra tại hiện trường.

Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam quá tải vì cùng lúc cấp cứu nhiều nạn nhân bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau tai nạn thảm khốc xảy ra, ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Nam có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để kiểm tra tình hình và hỗ trợ mỗi bệnh nhân nặng 2 triệu đồng, bệnh nhẹ 1 triệu.

Ông Lê Phước Thanh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam phải tập trung phương tiện và con người, thuốc men để cấp cứu cho các nạn nhân hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

Nhanh chóng xác minh tên tuổi, quê quán của các nạn nhân bị thương và chết báo cáo về ủy ban tỉnh.

Theo báo cáo ban đầu của lãnh đạo bệnh viện, đến 8 giờ bệnh viện tiếp nhận 23 nạn nhân, có một bệnh nhân ngưng tim, nhưng được các bác sỹ cứu thành công, 2 bệnh nhân khác đang nguy kịch, 5 bệnh nhân rất nặng đang cấp cứu tại phòng hồi sức, 5 bệnh nhân khác đang ở phòng bệnh nặng chờ mổ, số còn lại bị thương nhẹ đang được theo dõi các chấn thương.

Nạn nhân Bùi Thị Nhung (SN 1983, trú huyện Núi Thành) may mắn sống sốt trong vụ tai nạn kể lại: Lúc bị tai nạn, đa số hành khách đi trên xe đều ngủ hết, chỉ có tôi và chồng là anh Nguyễn Ngọc Đình (SN 1969, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đang thu xếp hành lý chuẩn bị xuống xe.

Trong lúc đang thu xếp đồ thì tôi nghe một cú va đập mạnh làm cho tôi và chồng đập mạnh vào cửa xe bay ra ngoài đường bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thấy mình ở trong bệnh viện, lúc đó mới biết hai vợ chồng vừa thoát khỏi tay thần chết từ tai nạn.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông mới giải phóng được hiện trường và xe bắt đầu lưu thông trở lại.

Danh sách nạn nhân nhập viện:

* 5 bệnh nặng đang được mổ, trong đó có một bệnh nhân chưa xác định được tên tuổi.

1 – Nguyễn Văn Quyền (36 tuổi, trú Vạn Ninh, Khánh Hòa)

2 – Hồ Văn Nghĩa (38 tuổi, trú Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

3 – Nạn nhân là nam (30 tuổi, trú Quảng Nam)

4 – Bùi Thị Hồng (23 tuổi, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam)

5 – Huỳnh Thị Vi (32 tuổi, trú Ninh Hòa, Khánh Hòa)

* 18 bệnh nhân bị vừa được mổ xong đang chuyển xuống các khoa tiếp tục điều trị

6– Bùi Thế Anh (36 tuổi, trú phường Sơn Phong, TP Hội An, Quảng Nam)

 7 – Đoàn Thị Hạnh (42 tuổi, trú Thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân)

8 – Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam)

9 – Trần Thị Kim Chi (48 tuổi, trú xã Diên Thọ, huyện Duyên Khánh, Khánh Hoà)

10 – Nguyễn Sơn (53 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng)

11 – Trần Thị Thu (18 tuổi, trú thôn Minh Hồng, xã Minh Hợp)

12 – Trịnh Lương Nhơn (44 tuổi, trú khối phố 5, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam)

13 – Nguyễn Thị Thùy Uyên (34 tuổi, trú xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn, Quảng Nam)

14 – Đàm Nhật Đô (21 tuổi)

15 – Nguyễn Tỵ (34 tuổi, trú huyện Diên Khánh, Khánh Hoà)

16 – Dương Thị Thu Thảo (29 tuổi, trú Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)

17 – Nguyễn Đăng Huy (37 tuổi, trú Nha Trang, Khánh Hòa)

18 – Hòa Thúc Hoàng (26 tuổi, trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng)

19 – Đoàn Tài (28 tuổi, trú Điện Bàn, Quảng Nam)

20 – Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, trú Quảng Bình)

21 – Bùi Thị Nhung (29 tuổi, trú xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, Quảng Nam)

22 – Nguyễn Ngọc Đình (48 tuổi, trú xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam)

23 – Nguyễn Văn Ngọc (26 tuổi)


Vũ Trung