- Người thanh niên đến thuê nhà nghỉ được một lúc thì có hai người lạ mặt vào theo. Ít lâu sau chủ nhà nghỉ phát hiện vị khách thuê phòng đã chết trong tư thế bị trói chặt chân, tay.

Chiều ngày 13/4, tin từ Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của Vũ Thanh Tùng (SN 1981, trạm trú tại xã Kiến Thành) tại một nhà nghỉ.

{keywords}

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc

Thông tin điều tra ban đầu, khoảng 14g30 phút ngày 12/4, Tùng đến nhà nghỉ T.V ở thị trấn Kiến Đức tìm gặp một thanh niên (chưa rõ danh tính) đang thuê phòng nghỉ tại đây. Tùng vào phòng được một lúc thì có một thanh niên lạ mặt khác cũng tìm đến phòng Tùng vừa vào.

Được một lúc, thanh niên lạ mặt cùng thanh niên thuê phòng trước đó vội vã lên xe máy bỏ đi. Thấy thái độ khác thường của hai thanh niên, chủ nhà nghỉ chạy lên kiểm tra phòng thì phát hiện Tùng tử vong, nằm trên giường trong tư thế chân, tay bị buộc chặt.

Sự việc được chủ nhà nghỉ trình báo lên công an địa phương.

Thông tin từ phía cơ quan chức năng, Tùng từ Quảng Ngãi lên huyện Đắk R’lấp mở quán bán cơm nhiều tháng nay.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Đắk R’lấp điều tra, làm rõ.

Trùng Dương