Nghe tiếng kêu la của con gái đang bị bạn nhậu khống chế trong nhà vệ sinh giở trò đồi bại, người cha chạy đến ứng cứu.

Ngày 9/6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa bắt nghi can Dương Khải (19 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vào 14h ngày 24/5, được một người bạn rủ đến phòng trọ ông Tâm tại phường Bình Nhâm (thị xã Thuận An) để nhậu nên Khải đồng ý. 

{keywords}
Đối tượng Khải

Đến 16h30 cùng ngày, ông Tâm cùng với bạn của Khải sang phòng trọ khác để tiếp tục nhậu.

Lúc này, anh ta thấy con gái ông Tâm là Mai (14 tuổi) đang rửa chén dưới bếp, nên nảy sinh ý định cưỡng hiếp. 

Nhân lúc vắng người, thanh niên 19 tuổi gạ gẫm rồi đẩy thiếu nữ vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa để thực hiện hành vi đồi bại. 

Nghe con gái kêu cứu, người cha chạy về xem xét thì Khải bỏ chạy, trốn khỏi hiện trường. 

Theo Zing

* Tên nhân vật đã được thay đổi.