- Chỉ trong thời gian ngắn, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã chặn bắt, khám phá nhiều vụ hành khách lợi dụng chính sách hoàn thế GTGT cho khách xuất cảnh mang theo hàng hóa, để gian lận thuế GTGT.

Ngày 9/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM cho biết, vừa phát hiện nữ Việt kiều lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (viết tắt là GTGT) cho khách xuất cảnh để gian lận thuế, với hàng hóa là đồng hồ hiệu Rolex trị giá hơn 830 triệu đồng.

{keywords}
Đồng hồ Rolex trị giá hơn 800 triệu mà hành khách N giở chiêu tại sân bay Tân Sơn Nhất để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT 64 triệu đồng

Theo đó qua kiểm tra, giám sát, lực lượng Hải quan sân bay đã phát hiện hành khách N.N (SN 1979, quốc tịch Mỹ) có hoạt động gian lận. Cụ thể bà N làm thủ tục xuất cảnh đi Hàn Quốc có mang theo đồng hộ hiệu Rolex nói trên. Sau đó, bà N đã làm thủ tục hoàn thuế và được cán bộ Hải quan hoàn thuế theo đúng quy định với số tiền là 64 triệu đồng.

Nhưng sau đó ngay tại sân bay, bà N đã tuồn đồng hồ Rolex cho 1 đối tượng khác để mang trở lại nội địa. Hải quan đã phát hiện, tiến hành kiểm tra đột xuất khi bà N lên máy bay. Lúc này bà N không xuất trình được hàng hóa, đã thừa nhận hành vi vi phạm và bị cán bộ Hải quan lập biên bản vi phạm.

Trước đó giữa tháng 7, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã khám phá 1 vụ tương tự.

Theo đó, hành khách N.D.V (SN 1976, quốc tịch Mỹ) làm thủ tục xuất cảnh đi Malaysia. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông D có xuất trình hóa đơn mua hàng là lô các mặt hàng gồm: caravat, túi xách, ví da, nón, dây nịt... hiệu Hermes, có tổng giá trị 624 triệu đồng. Ông V được cán bộ Hải quan làm thủ tục hoàn thuế theo quy định, với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng.

{keywords}
Lô hàng hiệu Hermes mà Việt Kiều V xuất – nhập chóng vàng để hưởng 48 triệu đồng tiền hoàn thuế GTGT.

Tuy nhiên, ngay trong ngày, ông V nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam mang theo toàn bộ lô hàng đã được hoàn thuế. Tại sân bay, ông V bị cán bộ hải quan phát hiện, lập biên bản vi phạm.

Quá trình “điều tra” về ông V, hải quan phối hợp với cơ quan thuế của TP.HCM và Hà Nội, tiến hành xác minh tất cả các hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hải quan hoàn thuế mà ông V sử dụng để hoàn thuế GTGT từ năm 2014. 

Theo đó, cơ quan chức năng xác định, tiền hoàn thuế GTGT mà ông V được hưởng khi xuất cảnh cùng hàng hóa là 2,2 tỷ đồng mà tình nghi ông này dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt.

Đàm Đệ