- Sau hơn 2 ngày, đêm liên tục tìm kiếm, thi thể anh Phan Anh Vân, nạn nhân trong vụ tai nạn hầm lò tại Công ty Than Hòn Gai đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa ra ngoài.

Bục túi nước lò than ở Quảng Ninh, 12 người thương vong

12 công nhân đang làm việc tại vỉa than thì bất ngờ xảy ra sự cố bục túi nước đường lò. 2 người mất tích và tử vong, 10 công nhân khác bị thương trong vụ tai nạn này.

Theo đó, vào hồi 12h30 ngày 22/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thợ mỏ bị mất tích trong vụ bục túi nước lò than tại lò dọc - 95 thuộc khai trường than Thành Công, Công ty Than Hòn Gai (khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long).

Công nhân Phan Anh Vân (SN 1988, quê ở Đại Từ, Thái Nguyên), là thợ lò bậc 3/6 làm việc tại phân xưởng khai thác 5, công trường Thành Công, Than Hòn Gai.

{keywords}
Đồng nghiệp tiếc thương anh Vân. (Ảnh: báo Quảng Ninh)

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 20/8, tại địa điểm trên đã xảy ra vụ tai nạn lao động khi có 12 công nhân đang làm việc.

Dốc toàn lực tìm người mất tích vụ tai nạn lò than

Hiện hàng trăm thợ lò cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tham gia cứu hộ trong vụ tai nạn hầm lò tại khai trường Thành Công thuộc Công ty than Hòn Gai.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và đưa được 11 công nhân ra ngoài, trong đó có 1 người tử vong, 10 người bị thương và 1 người mất tích.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân còn kẹt trong lò, khắc phục hậu quả. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo công tác cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn. 10 công nhân bị thương hiện đã qua khỏi cơn nguy kịch, dần ổn định sức khỏe.

Đồng thời, các lực lượng chức năng đã huy động trên 200 người phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm người còn mắc kẹt. Tuy nhiên, do khối lượng bùn đất nhiều, sau 2 ngày nỗ lực hết sức, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể anh Phan Anh Vân ra ngoài.

Tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp với Công ty Than Hòn Gai, Tập đoàn TKV khẩn trương hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức lễ mai táng. Công ty Than Hòn Gai, Tập đoàn TKV nghiêm túc kiểm tra lại quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động.

Đ.Bảo