- Hàng nghìn người Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An... từ khắp các ngả đường đổ về trung tâm TP cùng chào đón năm mới 2018.

Hàng nghìn người từ khắp các ngả đường Hà Nội đổ về hồ Gươm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục và nhà hát Lớn để cùng tham dự chương trình đếm ngược, chào đón năm mới 2018.

Năm nay, Hà Nội không bắn pháo hoa nhưng cũng không làm giảm đi sự háo hức của người dân TP.

01/01/2018 | 00:16

00h15

Tắc đường quanh phố đi bộ vì dòng người bắt đầu đổ về các ngả.

{keywords}
Ảnh: Trần Thường

 

{keywords}
Đua nhau trèo lên khu du tích bút tháp dù có biển cấm. Ảnh: Trần Thường
Thu gọn
31/12/2017 | 23:43

23h32

TP.HCM: Màn pháo hoa mãn nhãn đúng vào thời khắc chuyển giao năm 2018.

XEM VIDEO:

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

{keywords}

{keywords}
Hàng ngàn người chen chân ở phố Tây - Bùi Viện chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới

{keywords}

Hà Nội: 

{keywords}

{keywords}
{keywords}
Ảnh: Trần Đình Thành
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

Quảng Ninh: Dòng người đổ về quảng trường 30-10, TP Hạ Long 

{keywords}
{keywords}

Nghệ An: 

XEM CLIP:

{keywords}
Ảnh: Quốc Huy

Thừa Thiên - Huế: 

{keywords}
Ảnh: Nguyễn Đình Thành

Hải Phòng: Gia đình nhỏ xuống phố đón chào năm mới 2018.

{keywords}
Ảnh: Nguyễn Thị Thu Hằng
Thu gọn
31/12/2017 | 22:48

22h31

Quảng Ninh: Hàng ngàn người đổ về quảng trường 30-10, TP Hạ Long khi gần thời khắc năm mới.

{keywords}
c.jpg
{keywords}
Du khách tây đón năm mới tại một gia đình Việt Nam. Ảnh: Phạm Công
{keywords}
Gia đình anh Neel Sama (quốc tịch Mỹ) lần đầu đón năm mới tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Công

TP Huế: Biển người chờ đón năm mới trên phố đi bộ Chu Văn An.

{keywords}
{keywords}
Nhóm khách Tây thích thú chờ năm mới trên phố đi bộ Phạm Ngũ Lão (TP Huế)
{keywords}
“Tự sướng” cùng con gái. Ảnh: Nguyễn Đình Thành
{keywords}
2 cha con khách Tây đang đón năm mới trên phố đi bộ Phạm Ngũ Lão (TP Huế). Ảnh: Phan Tiến
Thu gọn
31/12/2017 | 22:22

22h

Hà Nội: Biển người ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

{keywords}
Ảnh: Trần Đình Thành
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Ảnh: Trần Đình Thành
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

TP.HCM: Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật cứng người. 

XEM CLIP: 

{keywords}
Hàng nghìn bạn trẻ chờ xem màn biểu diễn pháo hoa trước khu vực hầm Thủ Thiêm
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Biểu diễn chiếu sáng nghệ thuật trước tòa nhà UBND.TP
Thu gọn
31/12/2017 | 21:07

21h00

Hà Nội: Đông đảo người dân chọn chỗ ngồi đẹp nhất để xem pháo hoa Giao thừa trên tầng cao các nhà hàng ở quanh hồ Gươm.

{keywords}
Ảnh: Trần Đình Thành
{keywords}
Các ngả đường Phố Huế, Hàng Bài dẫn đến bờ hồ bắt đầu ùn tắc. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

Đà Nẵng: Hàng nghìn người dân và du khách đổ về bờ Đông cầu Rồng, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật “Bắn pháo hoa - Chào mừng năm mới 2018”.

XEM CLIP: 

Đúng 21h, 1.337 quả pháo hoa được bắn trên sà lan được đưa ra giữa sông Hàn bằng hệ thống bắn Fireone kết hợp âm nhạc.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
Ảnh: Cao Thái

{keywords}
Ảnh: Cao Thái

Trời mưa lớn, người dân vẫn bám trụ bên bờ sông Hàn chờ xem pháo hoa.

{keywords}
Trời mưa lớn, người dân vẫn bám trụ bên bờ sông Hàn chờ xem pháo hoa. Ảnh: Cao Thái

Thu gọn
31/12/2017 | 20:43

20h20

Hà Nội: Hàng ngàn người, đông nhất là thanh niên, có mặt tại điểm đếm ngược quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Không thể di chuyển từ ngoài vào trong được.

XEM CLIP:

{keywords}
Ảnh: Trần Thường

{keywords}
Ảnh: Trần Thường

Hải Phòng: Nhiều gia đình đón năm mới 2018 tại khu vực trung tâm thành phố.

{keywords}
Ảnh: Nguyễn Thu Hằng

{keywords}
Ảnh: Nguyễn Thu Hằng

TP Vinh, Nghệ An: Hàng trăm người dân háo hức xem chương trình Chào xuân mới 2018 tại quảng trường Hồ Chí Minh.

{keywords}
Ảnh: Quốc Huy
Thu gọn
31/12/2017 | 20:24

20h:

Tối 31/12, hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về trung tâm Sài Gòn để vui chơi, chờ đón bắn pháo hoa chào đón năm mới khiến các ngã đường kẹt cứng.

XEM CLIP: 

Các tuyến đường hướng vào trung tâm Sài Gòn như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Tất Thành, Đại lộ Mai Chí Thọ, Trần Hưng Đạo… đông nghẹt phương tiện.

Đường Lê Duẩn chật cứng người dân đổ về chơi, chờ đón xem pháo hoa
Tại các giao lộ, lực lượng CSGT, thanh niên xung phong rất vất vả để phân luồng, điều tiết giao thông.

Lực lượng CSGT lập hàng rào chắn, đứng chốt phân luồng. Dòng người đổ về khu trung tâm vui chơi, chờ đón bắn pháo hoa đón năm mới đã khiến giao thông bị ứ nghiêm trọng.

Ghi nhận tại các khu vui chơi như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, các khu trung tâm thương mại ở Sài Gòn chật cứng người đến vui chơi. Các bãi giữ xe khu vực quận 1 quá tải, nhiều người phải chạy lòng vòng cả giờ mới tìm được chỗ giữ xe.

{keywords}
Sân khấu diễn ra màn đếm ngược trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã sẵn sàng...   

{keywords}
Đường phố trung tâm Sài Gòn kẹt cứng phương tiện

{keywords}
Giao thông hướng từ hầm Thủ Thiêm (quận 2) vào trung tâm thành phố bị ùn ứ nghiêm trọng  

Lợi dùng người dân đổ xô đi chơi lễ, nhiều bãi giữ xe tự nhân “thả ga” chặt chém giá vé từ 20-30 nghìn.

Đến 20h lượng người đổ về khu trung tâm quá lớn khiến nhiều nơi quá tải.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng ngàn người ngồi xí chỗ để chờ xem bắn pháo hoa. Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí xuất hiện trên phố đi bộ như ca hát, nhảy múa tạo nên một không gian vô cùng nhộn nhịp.

Khu vực công viên cảng Bạch Đằng, công viên dọc bờ kênh Tàu Hủ- Bến Nghé cũng chung “cảnh ngộ”. Hàng ngàn người mang theo thức ăn, nước uống cùng các vật dụng trải xuống đất để nằm, ngồi chờ xem bắn pháo hoa.

{keywords}
Người dân ngồi chờ xem bắn pháo hoa

Trong khi đó, khu vực đường Mai Chí Thọ xe cộ không thể nhúc nhích. Cả một đoạn đường dài hàng km chật kín xe máy đậu. Người dân rải khắp tuyến đại lộ để chờ đón pháo hoa. Công viên ven sông Sài Gòn thuộc khu vực quận 2 cũng đông đặc người.

Theo dự kiến, tối nay TP tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa gồm: Một điểm tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và 3 điểm tại công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2018.

Thu gọn
31/12/2017 | 19:56

19h45

Hồ Gươm đông nghẹt

Càng gần đến thời khắc giao thừa, đón năm mới 2018, người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm ngày càng đông, nhất là các bạn trẻ. Ở đây sẽ diễn ra chương trình đếm ngược "countdown party" ở quảng trường Cách mạng tháng 8, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. 

{keywords}
Khu vực đếm ngược ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, các hàng quán chật kín người ngồi chờ đợi.
{keywords}
Còn hơn 4 tiếng nữa mới đến giao thừa nhưng nhiều người đã tập trung đông trước khu vực Nhà hát Lớn, nơi diễn ra đếm ngược đón năm mới 2018.
Thu gọn
31/12/2017 | 19:54

19h30

Giá trông xe cao gấp nhiều lần

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, các điểm trông xe máy quanh khu vực tổ chức countdown đều chật kín, giá trông xe cũng mỗi điểm một khác, dao động từ 20.000 đồng/lượt đến 120.000 đồng, gấp nhiều lần quy định của TP.

{keywords}
Bãi trông xe chật kín chỗ dù giá tăng cao
{keywords}
Giá vé trông xe cao gấp nhiều lần mức quy định của thành phố HN.

Tại một điểm trông xe của Công ty Cổ phần 901 thuộc quận Hoàn Kiếm, mặc dù có tấm biển ghi giá vé gửi xe máy ban đêm là 5.000 đồng/lượt, nhưng nhân viên trông giữ xe thu đến 20.000 đồng với lý do: “Giá đã tăng thuế lên 10.000 đồng, lại còn phải trông đến giao thừa cho các em đi chơi, đố các em trông được”.

Một số bạn trẻ chia sẻ, tại các điểm trông giữ xe khác trong khu vực phố Cầu Gỗ, Lương Văn Can giá vé còn cao gấp nhiều lần, dao động từ 50.000 - 70.000 đồng/lượt, cá biệt có điểm đến 120.000 đồng.

XEM CLIP:

Nhóm PV

Thu gọn