- Lễ 30/4, hàng nghìn du khách và người dân đổ về biển Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận) để vui chơi, tắm mát... khiến nơi đây đông nghịt, quá tải nghiêm trọng.

{keywords}
Hôm nay, ngày thứ 3 của kỳ nghĩ lễ kéo dài 4 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5, hàng nghìn người đã đổ về biển Nha Trang (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) để vui chơi, tắm mát 

 

{keywords}
Theo ghi nhận, ngay từ sáng, nhiệt độ tại TP. Nha Trang đã oi bức, nắng nóng gay gắt. Do vậy, hàng nghìn người đã chọn bãi biển Trần Phú kéo dài gần 5 km để 'giải nhiệt'

 

{keywords}
Người dân và du khách nô đùa khi tắm biển

 

{keywords}
Trong khi đó, nhiều du khách khác, trong đó có nhiều em nhỏ lại quây quần trên các bãi các để nghịch cát, xây lâu đài.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Theo chị Trần Phương Dung (sống tại TP.HCM) kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ 4 ngày. Do đó, gia đình chị chọn Nha Trang để dừng chân, vui lễ ít hôm rồi quay trở lại với công việc. "Nha Trang cũng khá gần TP.HCM, có biển và nhiều điểm vui chơi giải trí..." - chị Dung cho biết 

 

{keywords}
Du khách nước ngoài cũng đổ về biển để tắm mát. Trong ảnh, nhóm du khách nước ngoài đang ngồi nghỉ trên bãi biển, thưởng thức món bánh tráng nướng.

 

{keywords}
Lực lượng cứu hộ liên tục tuần tra, thổi còi cảnh báo những người tắm biển bơi ra quá xa bờ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra

 

{keywords}
Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, dự kiến trong những ngày 30/4 và 1/5, lượng khách đến Nha Trang khoảng 135.000 lượt, tăng hơn 107%. Trong đó, khách quốc tế 32.000 lượt (tăng 30%).

Biển Phan Thiết đông nghịt người chiều 30/4

Theo Sở VH-TT&DL, Bình Thuận đón hơn 57.200 lượt khách lưu trú, tăng 2,14% so dịp lễ năm 2017. Riêng khách quốc tế khoảng 9.150 lượt, chiếm 16% trong tổng lượng khách lưu trú.

Theo ghi nhận của PV, đến chiều 30/4 tuy lượng du khách đến Phan Thiết, Mũi Né đông nhưng không có tình trạng quá tải, kẹt xe kéo dài. Riêng đường vào bãi đá bảy màu ở biển Cổ Thạch (Tuy Phong) có kẹt xe cục bộ do đường hẹp, khách đổ về đông.

{keywords}
 
{keywords}
Đông nghẹt du khách trên bãi biển ở Phan Thiết

 

{keywords}
Các nữ du khách selfie trên bãi biển

Đường dây nóng của Sở chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng chặt chém, mất an ninh trật tự.

{keywords}
Các bãi giữ xe chật kín chỗ
{keywords}
Kẹt xe trên đường vào Khu du lịch Hòn Rơm

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở cho biết: "Trong dịp lễ, lãnh đạo sở cùng với các phòng chức năng, phối hợp với quản lý thị trường trực tiếp đi kiểm tra, nắm tình hình ở các khu du lịch. Đảm bảo cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp lễ này an toàn, thoải mái, có ấn tượng tốt đối với Bình Thuận...”.

 

Bà bầu cuốc bộ nhiều km qua phà Cát Bà nghỉ lễ 30/4

Bà bầu cuốc bộ nhiều km qua phà Cát Bà nghỉ lễ 30/4

Lượng khách du lịch đổ về Cát Bà khiến đường ra đảo kẹt cứng. Du khách phải xuống xe đi bộ qua phà Gót.  

Những điểm vui chơi không thể bỏ qua dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Những điểm vui chơi không thể bỏ qua dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Nhiều điểm vui chơi, lễ hội, chương trình pháo hoa nghệ thuật và trình diễn ánh sáng được đón đợi trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân chen nhau ngạt thở ở Thảo Cầm Viên chơi lễ 30/4

Người dân chen nhau ngạt thở ở Thảo Cầm Viên chơi lễ 30/4

Thay vì chọn những điểm chơi xa, nhiều bậc cha mẹ ở Sài Gòn đã đưa con em đến Thảo Cầm Viên (Q.1, TP.HCM) chơi lễ 30/4 khiến nơi này trở nên quá tải.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt vì hàng nghìn người đi chơi lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt vì hàng nghìn người đi chơi lễ 30/4

Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để về quê, đi du lịch khiến sân bay quá tải từ sáng sớm.

Thảo Nguyên - Lê Huân