- Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quyết định thăng hàm cho 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trực tại Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các quyết định thăng hàm đã được công bố tại lễ truy điệu các nạn nhân vào sáng ngày 15/12.

{keywords}

Đồng đội mang quân hàm, cầu vai mới được thăng của thượng úy Y Quyết Bkrông

Theo đó, đồng chí Y Quyết Bkrông được thăng quân hàm từ trung úy lên thượng úy; đồng chí Phan Thế Trung từ cấp thượng úy lên đại úy. Đại úy Ngô Quang Cường được Bộ Công an ký quyết định thăng hàm lên thiếu tá.

Ngoài ra, Bộ Công an đã quyết định hỗ trợ cho 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh mỗi người 30 triệu đồng. Đối với các trường hợp bị thương nặng là 20 triệu đồng, nhẹ 15 triệu đồng.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi cũng cho biết, hiện Công an tỉnh đang làm quy trình công nhận liệt sĩ cho các cán bộ, chiến sĩ hy sinh...

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh, các sở ban ngành và hàng ngàn người dân tập trung về nhà thượng úy Y Quyết Krông (cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Đắk Lắk) tại xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột dự lễ truy điệu, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

{keywords}

Đồng đội, người thân và hàng ngàn người dân có mặt tại lễ tiễn đưa. Thượng úy Y Quyết là con trai của ông Niê Thuật – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Anh Y Quyết hy sinh khi mới 29 tuổi. Anh vừa mới lập gia đình, hiện vợ anh đang mang thai chuẩn bị sinh con nhỏ.

Tại huyện Krông Năng, buổi lễ an táng, tiễn đưa đại úy Phan Thế Trung - cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an Đắk Lắk) cũng được Công an tỉnh, gia đình tổ chức trang trọng, xúc động. Đông đảo cán bộ, chiến sỹ, người dân đã đến chia buồn cùng gia quyến.

Riêng thiếu tá Ngô Quang Cường, vào chiều ngày 13/12 đã được đưa về quê ở Nam Định để mai táng. Thiếu tá Cường vào ngành công an năm 2006, đã lập gia đình và có một con nhỏ 2 tuổi.

Trước đó, VietNamNet đã thông tin, khoảng 20h50 ngày 12/12 tại kho lưu trữ vật chứng của Phòng an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk (số 53 Nguyễn Tất Thành,phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) xảy ra vụ nổ.

{keywords}

Đồng đội, người dân đến tiễn đưa tại lễ tang thượng úy Y Quyết

Vụ nổ đã làm ba cán bộ, chiến sĩ là Phan Thế Trung (SN 1986, công tác tại phòng Kỹ Thuật hình sự); Ngô Quang Cường (SN 1984, phòng Cảnh sát môi trường); Y Quyết BKrông (SN 1987, phòng Cảnh sát môi trường) tử vong. 3 cán bộ, chiến sĩ khác là Y An Drê Bkrông (SN 1987, công tác tại phòng kỹ thuật hình sự); Lê Quang Vũ (SN 1991) và Đặng Kỳ Hưng (SN 1980, cùng công tác tại phòng Cảnh sát môi trường) bị thương nặng. Ngoài ra, vụ nổ khiến một số phòng làm việc, nhà dân khu vực lân cận bị hư hỏng nặng...

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, các lực lượng chức năng công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành cứu nạn, cứu hộ đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phối hợp tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Trùng Dương