- Chiều qua, thủy điện Sông Tranh 2 tăng lưu lượng điều tiết qua tràn lên đến 2075,64 m3/s. Đến khuya, người dân Hội An tất tả chạy lụt.

XEM CLIP:

Khoảng 23h đêm qua, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà dân ở phường Cẩm Phô (TP Hội An). Đoạn đường hai bên Chùa Cầu ngập nặng. Người dân hối hả thu dọn tài sản, canh lũ suốt đêm.

{keywords}
Khuya 15/12, nước lũ từ thượng nguồn đổ về tràn vào nhiều khu phố ở Hội An

Ông Trương Công Tâm, một tiểu thương cạnh chùa Cầu phải nhờ người đến sơ tán tài sản. 

“Mưa lũ đợt này cứ dai dẳng. Mấy năm trước nghe thông báo xả lũ là chúng tôi đoán được mức ngập lụt đến đâu, không như năm nay”, ông Tâm than thở.

{keywords}
Nước lũ tràn vào nhà dân từ giữa đêm

Từ đêm 15/12, nước sông Hoài lên nhanh, chảy rất xiết. Nhiều ghe thuyền nhỏ của người dân đưa đón khách di chuyển trong nước lũ nhưng không có áo phao.

Theo tin mới nhất từ Chi cục phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên, đến 4h sáng nay, có 14 hồ thủy điện xả qua tràn, trong đó có 6 hồ xả với lưu lượng trên 800 m3/s. 

Cụ thể, ở TT- Huế: Hương Điền: 1.233/1.414 m3/s; Bình Điền: 892/950m3/s; Quảng Nam: Sông Tranh 2: 2.606/2.606m3/s; Sông Bung 4: 917/1.077m3/s; Phú Yên: Sông Ba Hạ: 2.800/3.200m3/s; Vĩnh Sơn C: 2.096/2.096m3/s.

Đặc biệt tại Quảng Nam, 17/17 hồ chứa thủy lợi lớn do Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam Nam quản lý đã đầy.

Lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đã đạt đỉnh ở mức 9,44m, trên BĐ3 0,44m; sông Thu Bồn tại Giao Thủy đạt đỉnh 8,44m, dưới BĐ3 0,16m, tại Câu Lâu đang lên. Lũ trên sông sông Kôn (Bình Định), sông Kỳ Lộ (Phú Yên), thượng nguồn sông Ba (Gia Lai) và các sông ở Quảng Ngãi đang lên.

Trong hôm nay, mưa lũ được dự báo sẽ diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Lũ trên các sông Quảng Nam, Quảng Ngãi rất lớn, vượt BĐ3.

Cảnh người dân Hội An chạy lũ đêm 15/12:

{keywords}
Người dân tất bật thu dọn nhà cửa tránh lũ
{keywords}

{keywords}
Đồ đạc được chất tạm trước khi chuyển đi
{keywords}
Nước lũ mấp mé trước cửa nhà
{keywords}

{keywords}
Dọn đồ chạy lũ
{keywords}

{keywords}

{keywords}
Hội An ngập mênh mông

Thiệt mạng khi đưa heo chạy lũ

Ông Trần Văn Hùng (49 tuổi, trú tại thôn 8, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) khi vào chuồng bắt heo lên gác tránh lũ đã bị điện giật chết.

Theo thống kê ban đầu, chỉ trong 3 ngày xảy ra lụt lớn tại Quảng Nam đã có 3 người chết và mất tích. 

Hiện lũ trên các sông Vu Gia-Thu Bồn đã lên trên báo động 3, nước thượng nguồn đổ về gây ngập và chia cắt nhiều nơi.

Tại Quảng Nam đã có trên 1.200 nhà dân bị ngập, nặng nhất là Hội An, Nông Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn. Lũ đã gây thiệt hại hơn 3.397ha.

Vũ Trung

Cao Thái