- Nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước vui chơi dịp Tết Dương lịch 2018, UBND TP.HCM đã chấp thuận hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa chấp thuận đề xuất của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn về hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viện văn hóa Đần Sen vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018.

{keywords}
TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen dịp Tết Dương lịch 2018

Theo lãnh đạo TPHCM, bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viện văn hóa Đầm Sen vào dịp Tết Dương lịch năm 2018 là hoạt động thường niên, nhằm mục đích đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, phục vụ người dân đến vui chơi, tham quan trong những ngày nghỉ Tết.

Do vậy, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất nhưng yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối việc tổ chức bắn pháo hoa với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ngoài ra, dịp Tết Dương lịch, UBND TP.HCM cũng ban hành thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2018 từ 30/12/2017 đến hết ngày 1/1/2018 (trong đó ngày 1/1/2018 là ngày nghỉ lễ chính thức, 2 ngày còn lại là ngày nghỉ hằng tuần); đề ra kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chào mừng năm mới diễn ra khắp nơi từ trung tâm TP đến các quận, huyện.

Từ ngày 20/12/2017 đến 20/1/2018, các đường: Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Công trường Quốc tế, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Bến Vân Đồn, Nguyễn Huệ, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Pasteur, Phạm Ngũ Lão…sẽ được thắp sáng bởi chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật.

Một số công trình kiến trúc trọng điểm như trụ sở UBND TP, Nhà hát TP, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, UBND quận 1, Bưu điện TP và Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh mở hệ thống đèn trang trí hiện có trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động đón chào năm mới 2018.

{keywords}
Dịp Tết Dương lịch 2018, TP.HCM tổ chức chương trình chiếu ánh sáng 3D (mapping) lên tòa nhà UBND TP.

Trong đêm giao thừa, đón chào đón năm mới 2018, đường Nguyễn Huệ sẽ có chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Countdown) bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Bên cạnh đó còn có chương trình chiếu ánh sáng 3D (mapping) lên tòa nhà UBND TP.

Trong đêm giao thừa, TP sẽ tổ chức đêm nhạc tri ân khán giả và người hâm mộ bóng đá trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur).

Ngoài ra, các hoạt động biểu diễn văn nghệ chào năm mới 2018 còn được diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn TP.

TP.HCM bắn pháo hoa tầm thấp mừng Quốc khánh 2/9

TP.HCM bắn pháo hoa tầm thấp mừng Quốc khánh 2/9

Năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng lễ Quốc khánh tại công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Người Sài Gòn chen chân xem bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh

Người Sài Gòn chen chân xem bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh

Tối 2/9, hàng vạn người đổ về khu trung tâm TP để chơi lễ Quốc Khánh 2/9 và chờ bữa tiệc ánh sáng tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn khiến khu vực này trở nên nghẹt thở.

Ban Bí thư không đồng ý TP.HCM bắn pháo hoa dịp 30/4

Ban Bí thư không đồng ý TP.HCM bắn pháo hoa dịp 30/4

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu xác nhận thông tin này sáng nay.

Mãn nhãn màn pháo hoa “Đất nước trọn niềm vui”

Mãn nhãn màn pháo hoa “Đất nước trọn niềm vui”

Đêm 30/4, hàng ngàn người dân đã chứng kiến màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” trong ánh sáng laze 3D rực rỡ sắc màu tại tòa tháp cao nhất TP.HCM.

Tuấn Kiệt