- Thiếu sự quản lý chặt chẽ của gia đình, thiếu nữ làm quen với bạn trên internet rồi hẹn nhau đi uống rượu. Sau khi uống rượu say, cô bé đã bị hai bạn nhậu làm nhục.

Ngày 1/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tấn (SN 1994, ngụ Bến Tre, tạm trú phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM) mức án 13 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 13h ngày 27/10/2013, bé P.N.Q.N.(SN 1998) trốn nhà đến tiệm internet không tên tại ngã ba Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM để chơi game.

{keywords}
Hai bị cáo tại tòa.

Khoảng 14h chiều hôm sau, Huỳnh Tuấn Thanh và Nguyễn Văn Tấn đến một tiệm internet khác chơi game và làm quen với bé N. trên mạng. Thanh rủ bé N. đi câu cá giải trí, cô bé đồng ý và hẹn Thanh đến ngã ba Mỹ Thành đón mình. Lát sau, Thanh, Tấn đón N. như đã hẹn rồi cả ba đến chòi lá phía sau chợ Tân Nhơn Phú B, thuộc khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 ngồi uống rượu.

Đến 16h30 cùng ngày, khi uống gần hết rượu, thấy N. nôn ói nên Thanh đỡ cô bé lên giường ngủ rồi cùng Tấn đi đánh bi da. Khi tỉnh dậy, N. đi bộ ra hướng chợ Tăng Nhơn Phú B mượn điện thoại gọi về nhà bảo mẹ đến đón. Lúc này, Thanh và Tấn gặp N. nên tiếp tục chở N. quay lại chòi lá. Tại đây, khi thấy N. say rượu nằm khỏa thân, Thanh và Tấn đã thay nhau thực hiện hành vi giao cấu.

Trước đó, xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Tuấn Thanh mức án 14 năm tù, Nguyễn Văn Tấn 13 năm tù cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”. 

Sau phiên tòa, hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại tòa, Thanh đã tự nguyện rút đơn kháng cáo còn Tấn giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

M.Phượng