Bực tức vì vợ cũ không chịu nối lại tình cảm, Tuấn đẩy mạnh chị Hằng ngã xuống đường rồi túm tóc, đập liên tiếp đầu chị Hằng xuống đường bê tông.

Ngày 12/7, cơ quan CSĐT Công an TX Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết đang tiến hành tạm giam đối với Nguyễn Công Tuấn, 32 tuổi, trú tại thôn Tiền, xã Văn Môn, huyện Yên Phong để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó vào đêm 27/6, tại khu vực đường bê tông thuộc địa phận thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê, TX Từ Sơn xảy ra vụ xô xát giữa Nguyễn Công Tuấn và chị Ngô Thị Hằng (30 tuổi).

Hậu quả, chị Hằng bị vỡ xương hộp sọ, được đưa đi cấp cứu nhưng đến trưa 30/6 thì tử vong.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn và chị Hằng kết hôn vào năm 2001 và đã có 3 con. Đến cuối năm 2012, do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn, cả hai đã ly hôn.

Sau nhiều tháng, nhận thấy vẫn còn tình cảm nên tối 27/6, Tuấn chở theo con trai, hẹn chị Hằng đến khu phố Bính Hạ, thuộc phường Trang Hạ, TX Từ Sơn để nói chuyện hàn gắn.

Ban đầu chị Hằng đồng ý về cùng, tuy nhiên đi được nửa đường đến gần thôn Phù Khê Đông chị bỗng nhiên đổi ý, cho xe quay lại.

Thấy vợ cũ thay đổi thái độ, Tuấn tỏ ra bực tức, cả hai xảy ra cãi vã. Trong lúc bực tức, Tuấn xô ngã chị Hằng, rồi túm tóc đập liên tiếp đầu chị Hằng xuống đường bê tông.

Khi thấy chị Hằng bất động, vùng đầu chảy nhiều máu, Tuấn hốt hoảng chở vợ cũ về nhà rồi bảo người nhà đưa đi bệnh viện.

Tuy nhiên đến trưa 30/6, chị Hằng đã tử vong. Theo xác định, nạn nhân chết do bị đa chấn thương vùng đầu, vỡ xương sọ.

Liên quan đến vụ án, hiện Công an TX Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Tuấn, hoàn tất hồ sơ để chuyển vụ án lên Công an tỉnh Bắc Ninh.

M.Đức (tổng hợp)