- Dự án xây dựng trung tâm hội nghị tỉnh với tổng kinh phí đầu tư gần 230 tỷ đồng vừa được Thái Bình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao). Đây là dự án đầu tư công lớn thứ 2 sau tháp Thái Bình 300 tỷ.

Dự án trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư. Đơn vị chuẩn bị dự án là công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà có trụ sở chính tại TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam).

{keywords}
Trung tâm hội nghị tỉnh (mới) sẽ được xây dựng tại khu đồi nhân tạo (phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình).

Diện tích xây dựng công trình là 4.200m2, gồm 3 tầng nổi, 1 tầng bán hầm; tổng diện tích sàn xây dựng là 14.800m2. Tổng diện tích đất quy hoạch là 11.294m2.

Phương án thiết kế được công ty TNHH Mỹ Đà đưa ra: công trình là tòa nhà chiều dài 83,5m (tính cả sảnh); chiều rộng 61,2m2; tổng chiều cao 25,9m.

Trung tâm hội nghị mới sẽ được xây dựng ngay phía trước quảng trường Bác Hồ với nông dân Thái Bình, gần vị trí xây dựng tháp 300 tỷ. Thời gian triển khai dự án từ 2017-2019.

Nguồn vốn thực hiện dự án là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn nhà đầu tư huy động theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngày 23/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư. 

Ngày 4/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Ca ký quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư với hình thức chỉ định.

Trước đó, Thái Bình cũng có ý định xây dựng công trình nhà hát lớn với kinh phí dự trù gần 300 tỷ. 

Đổi 5 khu đất vàng

Để có được công trình này, Thái Bình sẽ giao cho nhà đầu tư 5 khu đất, gồm: Khu đất Chi cục Thuế (trụ sở cũ) tại mặt đường Lê Lợi, 1.098m2; Kho bạc tỉnh (cũ) liền kề với Chi cục Thuế, 2.070m2; khu đất trung tâm hội nghị tỉnh ở phố Hai Bà Trưng, 8.371m2; Khu đất trung tâm Chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ 1.682m2; khu đất nút giao thông đường Võ Nguyên Giáp -  Vũ Đông - Hoàng Diệu, 14.147m2.

{keywords}
Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình (đang được sử dụng) ở phố Hai Bà Trưng

Tổng diện tích đất giao theo hình thức BT cho nhà đầu tư là hơn 27.000m2, trong đó hơn 13.000m2 là nằm trên các tuyến phố lớn của trung tâm TP Thái Bình.

Khu đất hơn 3.000m2 của trụ sở Chi cục Thuế - Kho bạc tỉnh nằm ở mặt đường Lê Lợi - trục đường huyết mạch của trung tâm TP, đối diện vườn hoa trung tâm.

Khu đất hơn 8.371m2 nằm trên mặt phố Hai Bà Trưng chạy song song với đường Lê Lợi, cũng dối diện với vườn hoa trung tâm. Khu đất hơn 1.600m2 thuộc trung tâm Chăm sóc bảo vệ cán bộ tỉnh nằm phía sau lưng của trung tậm hội nghị tỉnh (vẫn đang hoạt động).

Nếu lấy vườn hoa trung tâm làm tâm điểm, các khu đất này tương đối đối xứng nhau, và đều nằm ở những vị trí đắc địa của trung tâm TP Thái Bình.

Thái Bình làm gì sau khi di dời 150ha rừng

Thái Bình làm gì sau khi di dời 150ha rừng

Dự án di dời 150ha rừng phòng hộ, nắn đê số 8 của Thái Bình sẽ tạo được mặt bằng khoảng 320ha. Tại quỹ đất này, Thái Bình đã lập quy hoạch phân khu...

Thái Bình di dời 150ha rừng, hàng trăm gia đình 'mất' đất canh tác?

Thái Bình di dời 150ha rừng, hàng trăm gia đình 'mất' đất canh tác?

Liên quan đến đến việc xin di dời 150 ha rừng, Thái Bình cho biết đã có phương án trồng rừng thay thế từ năm 2014. 

Thái Bình xây tháp biểu tượng 300 tỷ đồng

Thái Bình xây tháp biểu tượng 300 tỷ đồng

Tháp được xây dựng với quy mô 25 tầng, gồm 5 tầng đế, 19 tầng thân và tầng đỉnh. Kinh phí xây dựng gần 300 tỷ động huy động từ nguồn xã hội hóa.

Phó chủ tịch TP Thái Bình: Vườn hoa tan hoang, tôi cũng sốt ruột

Phó chủ tịch TP Thái Bình: Vườn hoa tan hoang, tôi cũng sốt ruột

Phó chủ tịch UBND TP Thái Bình nhận sơ suất trong việc địa phương chưa công bố bản vẽ quy hoạch trước vườn hoa trung tâm để người dân biết.

Vì sao Thái Bình xóa sổ cây trăm tuổi ở vườn hoa trung tâm?

Vì sao Thái Bình xóa sổ cây trăm tuổi ở vườn hoa trung tâm?

UBND tỉnh Thái Bình cho hay, lý do di dời các loại cây thân mộc trăm tuổi ra khỏi vườn hoa TP là do chúng đã già cỗi, sâu bệnh.

Kiên Trung