- Cơ quan điều tra đang truy tìm đối tượng Đỗ Ngọc Lân, bạn của Tuấn để làm rõ hành vi liên quan của người này.

Ngày 18/12, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Giết người đối với Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi, trú tại tổ 3, khu 6, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân).

Cơ quan điều tra đang truy tìm đối tượng Đỗ Ngọc Lân, bạn của Tuấn để làm rõ hành vi liên quan của người này.

{keywords}
Tang vật vụ án.

Tuấn bị xác định là kẻ đã gây ra vụ nổ súng trên phố Bùi Xương Trạch cách đây hơn 1 tuần, làm 4 người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 11/12, khi cả gia đình đang yên giấc trong ngôi nhà trên phố Bùi Xương Trạch, Tuấn ngồi dậy nói nhảm.

Vợ Tuấn là chị Lê Thị H. (SN 1978) có nhắc nhở, khuyên bảo chồng khiến hai vợ chồng Tuấn xảy ra cãi vã.

Sau đó, Tuấn vào trong nhà sắp quần áo để bỏ đi. Anh ta dắt thêm khẩu súng Colt, 1 khẩu súng nhựa, 1 con dao bấm và gọi cho người bạn là Đỗ Ngọc Lân (khi anh này đang ở Gia Lâm) đi taxi đến đón.

Thấy chồng bỏ đi, chị H. khuyên bảo nhưng Tuấn không nghe mà rút súng Colt ra bắn về phía vợ khiến nạn nhân gục ngay dưới nền nhà.

Tiếp đó, anh ta đi xuống tầng 1 bắn vào đầu mẹ vợ là bà Hoàng Thị Nh. khi nạn nhân đang ngủ ở tầng 1. Tuấn còn bắn vào ngực anh Lê Xuân N. (em vợ Tuấn).

Tiếp đó, Tuấn cùng Đỗ Ngọc Lân chạy ra đầu ngõ. Tại đây, thấy anh Lê Công H., tài xế taxi đang đứng chờ thanh toán tiền xe, Tuấn nổ súng về phía tài xế nhưng đạn không nổ.

Hoảng sợ, tài xế bỏ chạy và bị Tuấn đuổi theo bắn trúng ngực.

Gây án xong, Tuấn cùng Lân lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung