- Tài xế xe bia đánh tay lái, tránh gây tai nạn cho chiếc xe con chạy phía trước thì xe bị loạng choạng rồi lật nhào. Phụ xe văng ra ngoài, đầu đâm trực diện vào dải phân cách, chết thảm.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 9h30, sáng 7.6, trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn thuộc phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 54V-6652 chở đầy bia đang đổ dốc ông Thập thì gặp một chiếc xe ô tô con mang BKS 61P-5316 do một nữ tài xế ( chưa rõ danh tính) chuẩn bị sang đường.

{keywords}
{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này, để tránh gây tai nạn cho xe con, tài xế xe tải buộc phải đánh lái để né tránh. Không may, chiếc xe bia loạng choạng rồi lật nhào xuống đường. Phụ xe là anh Lê Văn Đá (32 tuổi, quê Trà Vinh) văng ra, đâm đầu trực diện vào dải phân cách nên tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường chiếc xe tải bị biến dạng phần đầu, nằm xoay ngang chiếm gần hết phần đường, phía sau thùng xe bị bung ra, các thùng bia văng xuống đường vỡ tung tóe.

Sau tai nạn, lực lượng CSGT thị xã Dĩ An đã nhanh chóng đến xử lí hiện trường, điều tra nguyên nhân và giải quyết vụ việc.

Đến hơn 11h, hiện trường vụ tai nạn được xử lý xong.

Tuấn Kiệt