- Chiều ngày 22/10, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, đơn vị đang tạm giữ 49 con tê tê, thuộc động vật quý hiếm nhóm 2B, vận chuyển trái phép bằng xe cứu thương mang biển kiểm soát 57M-9017.

Số tê tê có tổng trọng lượng 255,8 kg, mỗi con nặng từ 1 đến 10,4kg, trong tình trạng mệt lử.

Tại cơ quan chức năng, người vận chuyển là ông Lê Văn Trường (26 tuổi, trú ở phường Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) khai số động vật rừng trên được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra miền Bắc.

{keywords}
Chiếc xe cứu thương và tang vật vụ việc

 

Tuy nhiên, ông này không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, không biết chủ xe và chủ hàng là ai.

Nguồn tin từ lực lượng CSGT Công an Phú Yên cho hay, khi đơn vị này ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế Trường đã không chấp hành mà tiếp tục chạy và bị bắt ngay sau đó.

Cùng ngày, cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã lập hội đồng, định giá số tê tê trên trị giá hơn 511 triệu đồng và thanh lý cho cơ sở nuôi động vật hoang dã được cấp phép theo quy định.

Đây là vụ vận chuyển tê tê trái phép lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại Phú Yên.

Mạnh Hoài Nam