Do không làm chủ được tốc độ, tài xế lái xe ô tô hiệu Toyota mang biển kiểm soát 90A – 004.65 đã phi thẳng xuống sông.

Theo một số người dân sống gần khu vực xảy ra vụ tai nạn trên, vào khoảng hơn 15h, ngày 5.6, chiếc xe ô tô mang hiệu Toyota với biển kiểm soát 90A-004.65 di chuyển trên quốc lộ 1A hướng từ Hà Nội về thành phố Phủ Lý (Hà Nam).

Đến đoạn ngã tư thuộc địa phận phường Quang Trung (Phủ Lý, Hà Nam) thì mất lái, chiếc xe ô tô đã lao qua đường tàu rồi phi thẳng xuống sông Châu Giang. Trong xe lúc đó có hai bố con, rất may họ đã đập kính chui ra được.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo quan sát tại hiện trường, dải phân cách giữa dường tàu và đường bộ (quốc lộ 1A) đã bị xe ô tô đâm hất tung ra khỏi hàng, do lao xuống giáp bờ nước cạn nên chiếc xe ô tô không bị chìm hẳn. Vụ tai nạn rất may không gây thiệt hại về người.

{keywords}

Dải phân cách giữa đường tàu và đường bộ đã bị xe ô tô đâm vào và hất bay khỏi dải.

Do người đi đường và người dân hiếu kì tập trung xem vụ tai nạn nên tình trạng giao thông trên cung đường trên rất hỗn loạn. Ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời phân làn, điều tiết giao thông.

Đến khoảng 17h, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết xong, trả lại sự thông thoáng cho tuyến đường trên.

(Theo Dân Việt)