![]() |
| Ảnh minh họa |

2. Tốc độ Internet. Những lúc cần mà tốc độ tải lên/xuống chậm như rùa thì chỉ muốn thụi vào đâu đó. Ấy, nhưng nhớ tránh xa máy tính và những đồ dễ vỡ ra!
3. Hết hoặc yếu pin: Một chiếc iPhone 3G màn hình cảm ứng chắc chắn ngốn pin nhiều hơn một chiếc Nokia với các tính năng cơ bản 1100!
4. Không dây – Có thực sự không dây? Bạn có thể truy cập Internet không dây ở nhiều nơi: công sở, siêu thị, quán cafe từ laptop hoặc các thiết bị cầm tay khác. Song nên nhớ, xài Wi-Fi hao pin rất nhanh và trong trường hợp không mang theo sạc pin, Wi-Fi là vô dụng vì máy hết pin. Còn nếu bạn phải đi công tác xa, dây dợ sạc pin sẽ khá là đáng kể nếu bạn mang theo laptop, điện thoại di động, máy ảnh số, máy nghe nhạc...
5. Nhớ mật khẩu. Giờ mỗi người có đến chục mật khẩu không phải là chuyện hiếm. Nào là thẻ ATM, email, mạng xã hội, blog, mạng nội bộ, diễn đàn... Khối người nghe theo lời khuyên “không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ” nên đã có đến vài cái mật khẩu. Và lúc cần mà đột nhiên quên mất mật khẩu thì...
6. Virus. Giờ máy tính nào chẳng cài phần mềm diệt virus, nhưng dường như diệt virus cứ luôn chạy sau virus. Có phần mềm quét được hàng nghìn “con virus” nhưng có mỗi một con đã dò ra mà không diệt được. Thỉnh thoảng, có cảnh báo lại nhảy xổ ra màn hình kèm tiếng rít dựng tóc gáy. Muốn giải tỏa bực bội virus, chỉ có cách móc hầu bao cập nhật bản diệt virus mới hoặc mua hẳn phần mềm diệt virus nặng đô hơn.
Đấy là chưa kể có quá nhiều ứng dụng bạn phải sử dụng để bảo vệ máy tính của mình: diệt virus, tường lửa, bảo vệ trình duyệt, chống phần mềm gián điệp... Nó quá phức tạp đối với người dùng bình thường chúng ta (không phải là chuyên gia IT).
7. Thư rác. Khi kiểm tra e-mail, bạn cảm thấy thế nào khi nhận được vô số e-mail đến lạ hoắc, nào là “Meet me tonight?”, tạm dịch “Gặp anh/em tối nay nhé!”, “Làm visa giá hấp dẫn”, “Thi thử IELTS miễn phí”...? Với e-mail, bạn có thể đánh dấu một loạt thư không mong muốn để xóa. Còn với tin nhắn SMS di động, bạn không còn cách nào hơn là nhẫn nại xóa từng chiếc một thôi!
8. Quảng cáo tràn ngập. Bạn còn nhớ những quảng cáo banner nhỏ, màu sắc hài hòa, tải nhanh trước đây? Giờ quảng cáo là tương tác, gồm game, video, flash. Chúng bung ra màn hình, hoặc chỉ cần lỡ tay chạm vào, nó òa ra che kín gần hết màn hình. Ai cũng biết nguồn thu chính của nhiều trang web là quảng cáo banner nhưng có vẻ cảm giác của người dùng đã bị các nhà quảng cáo bỏ qua.
9. Hỗ trợ kỹ thuật. Nhiều sản phẩm có bảo hành hẳn hoi nhưng khi gặp trục trặc, phải chờ đợi, phải đi lại nhiều lần, quá mệt mỏi. Dù sao, như thế vẫn còn may hơn những trường hợp, sản phẩm vừa hết hạn bảo hành thì giở chứng. Cuối cùng là hoặc tốn kém không ít cho sửa chữa hoặc nhận giấy “báo tử” thiết bị.
Đối với hàng xách tay hoặc hàng cũ, một khi đã chơi những hàng này phải chấp nhận đến tình huống xấu nhất – coi như vứt tiền qua cửa sổ.
Hà Nội
Trên đây là 9 điều anh Huy Hoàng cho là đáng ghét nhất của công nghệ và muốn chia sẻ cùng độc giả ICTnews.
Thế còn bạn, hãy chia sẻ với chúng tôi điều gì khiến bạn phát cáu vì công nghệ?
| Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews. Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết. Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn .Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn trong tháng 9 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews. |
