Sáng ngày 11/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã có buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lào Bounsaleumsay Khennavong.

Tham dự buổi tiếp, về phía Bộ TT&TT có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm thông tin, Cục Tin học hoá, VNNIC, Văn phòng, Tập đoàn VNPT. Về phía Bộ Bưu chính Viễn thông Lào, có đại diện Vụ Kế hoạch hợp tác, Vụ CNTT, Trung tâm e-gov, Trung tâm LANIC, Văn phòng.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tiếp Thứ trưởng Bộ BCVT Lào Bounsaleumsay Khennavong

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bounsaleumsay Khennavong bày tỏ cảm ơn đối với sự tiếp đón nồng hậu của Bộ TT&TT Việt Nam đối với đoàn Bộ Bưu chính Viễn thông Lào.

Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lào cho biết, trong chuyến thăm lần này, đoàn Bộ Bưu chính Viễn thông Lào sẽ tìm hiểu thực tế về công tác xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam, đặc biệt tại các địa phương và tìm hiểu về Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại Bộ TT&TT do Trung tâm Thông tin đang vận hành và quản lý.

Thứ trưởng Bounsaleumsay Khennavong cũng bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa LANIC và VNNIC, hợp tác về đường truyền cáp quang biển, về nông nghiệp thông minh, y tế thông minh.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Bộ TT&TT Việt Nam và Bộ Bưu chính Viễn thông Lào, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của VNPT hỗ trợ Lào phát triển cố định băng rộng, xây dựng chính phủ điện tử, các giải pháp về nông nghiệp thông minh, y tế thông minh...

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, đối với xây dựng Chính phủ điện tử, nội dung quan trọng nhất là sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước. Bộ TT&TT hiện đang sử dụng giải pháp eOffice (do VNPT thiết kế). Hiện hệ thống này đang hoạt động tốt và sử dụng thành công.

{keywords}
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bounsaleumsay Khennavong.

Nếu Bộ Bưu chính Viễn thông Lào sử dụng hệ thống này thành công thì đây là sở cứ để tiến tới sử dụng chung hệ thống này trên toàn lãnh thổ Lào. Theo kinh nghiệm của Bộ TT&TT, sử dụng chung một giải pháp duy nhất trên toàn quốc đối với các cơ quan nhà nước là một quyết định đúng đắn, ít tốn kém vì sẽ không phải giải quyết những khó khăn về kết nối sau này.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng khẳng định, Bộ TT&TT sẽ tạo mọi điều kiện để VNNIC hỗ trợ LANIC tăng cường quản lý, phát triển Internet. Bộ TT&TT ủng hộ quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và Lào xây dựng viễn thông băng rộng, tạo điều kiện cho Lào tham gia quá trình xây dựng tuyến cáp biển qua Việt Nam. Đồng thời, Bộ TT&TT hoan nghênh quan hệ hợp tác VNPT với Lào về phát triển các giải pháp thông minh như: y tế thông minh, nông nghiệp thông minh, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

{keywords}
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Bộ BCVT Lào.

Sau buổi làm việc với Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, đoàn Bộ Bưu chính Viễn thông Lào đã nghe Trung tâm Thông tin - Bộ TT&TT giới thiệu sâu về Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại Bộ TT&TT, bao gồm: cơ sở pháp lý, giới thiệu hệ thống, những tính năng nổi bật, lợi ích với người sử dụng, khó khăn vướng mắc...

Theo ông Võ Quốc Trường, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ TT&TT, hệ thống eOffice do VNPT thiết kế đã được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2017 và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 1/1/2018. Hệ thống này được sử dụng song song với hệ thống trước đây. Trong quá trình sử dụng, sẽ có sự chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.

Từ chiều ngày 11/12 đến hết ngày 12/12, đoàn Bộ Bưu chính Viễn thông Lào sẽ đi tìm hiểu thực tế ứng dụng các giải pháp CNTT do VNPT thiết kế được triển khai tại ba tỉnh Hà Nam, Quảng Ninh và Ninh Bình.

Theo Giang Phạm/Mic.gov.vn