Cháu trai tấn công bà nội 78 tuổ

Tranh thủ lúc bà nội Nguyễn Thị T. (78 tuổi, ở thị trấn Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình) đang lúi húi rửa bát, Hoàng xông vào bịt miệng bà, cướp đi đôi bông tai vàng.

TIN BÀI KHÁC


Ngày 15/4, CA huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng sinh năm 1990 là Cao Ngọc Hoàng, Nguyễn Quốc Quy Tâm và Lê Hoài Nam, cùng trú tại thị trấn Việt Trung về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ  tại cơ quan điều tra, vào khoảng 20h ngày 10/4, sau khi ăn cơm tối xong, bà T. đem bát đũa ra ngoài sân rửa. Lúc này Hoàng đã “mai phục” sẵn, Nam và Tâm ở phía ngoài canh chừng.

Tranh thủ lúc bà nội lúi húi, Hoàng từ phía sau chồm lên, dùng áo nhét vào miệng khiến bà T. không kịp phản ứng và ngất xỉu. Khống chế được bà nội, Hoàng lấy tay lột đôi bông tai vàng 1 chỉ trên tai bà T. và tiếp tục lục soát túi áo lấy 100.000 đồng.

Xong việc, 3 đối tượng rủ nhau xuống TP. Đồng Hới. Tuy nhiên, vì đêm muộn nên chúng phải cầm cố xe máy của Tâm lấy 2.5 triệu đồng ngủ lại nhà nghỉ chờ sáng hôm sau đi bán vàng.

Ngay khi tỉnh lại, bà T. thông báo cho con trai mình là ông Cao Văn Đ. và là bố của  Hoàng toàn bộ sự việc. Đêm cùng ngày, ông Đ. đến cơ quan công an huyện trình báo để xử lý.

Ngay sáng hôm sau (11/4), 3 đối tượng trên đã bị tóm gọn trong khi đang tiến hành giao dịch tại một tiệm vàng gần chợ Ga Đồng Hới.

Đức Tâm (tổng hợp)