Khoảng 15h chiều 8/5, một tàu du lịch đã bị đâm chìm trên vịnh Hạ Long khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Rất may, không có thiệt hại về người.

TIN BÀI KHÁC


Nguyên nhân ban đầu  khiến con tàu du lịch này bị chìm là do bị một tàu tiếp nước đâm trúng khiến thân tàu vỡ toác. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều tàu khác đã cử xuồng và người tới hỗ trợ.

Thi thể nạn nhân được vớt lên bờ trong vụ chìm tàu hôm 17/2 (ảnh:vov)
Được biết, chiếc tàu bị chìm thuộc công ty Hải Long, theo đăng kiểm có 14 cabin với 8 thủy thủ. Con tàu này đang trên đường ra thăm hang Sửng Sốt. Trên chuyến tàu có chở 1 hướng dẫn viên và 28 khách nước ngoài, rất may tất cả đều an toàn. Tất cả khách đi trên con tàu gặp nạn được UBND Quảng Ninh đưa vào bờ, tạo điều kiện ăn nghỉ tại khách sạn Plaza Hạ Long.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành trục vớt con tàu để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 17/2, chiếc tàu trên của Công ty TNHH Trường Hải (Quảng Ninh) do thuyền trưởng là Nguyễn Văn Minh, 22 tuổi cầm lái bị thủng đáy đã bị chìm trên đảo Ti Tốp khiến 12 du khách thiệt mạng, trong đó có 10 người nước ngoài.

Mẫn Chi (tổng hợp)