Lo ngại trước nguy cơ ngày càng có nhiều phụ nữ và nữ thanh niên bị hiếp dâm ngoài phố, một nhà thiết kế thời trang Nhật Bản đã tạo ra chiếc váy...chống hiếp dâm có một không hai này.

Chiếc váy này được thiết kế nhằm giúp các cô gái ngụy trang như một chiếc máy bán hàng tự động để tránh kẻ tấn công. Nhà thiết kế này hi vọng rằng, khi sở hữu chiếc váy này, các cô gái sẽ tránh được sự ham muốn và tấn công của "yêu râu xanh". Tuy nhiên, nhược điểm của chiếc váy này là dễ bị gió thổi và lộ chân người mặc.
 
Hãy cùng chiêm ngưỡng chiếc váy "phòng thủ" biến thành "chiếc máy bán hàng tự động" như thế nào nhé:








Ngọc Ngọc (Theo NewYork Times)