- Sáng hôm qua (19/6), Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang.
TIN BÀI KHÁC


Theo tin mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu - Dông (Philippin) khoảng 180 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới (ảnh TTKTTVTW)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 230 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động và có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.


Để chủ động đối phó với diễn biễn phức tạp của áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh.

Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chủ động liên lạc với các chủ tàu, thuyền để thông tin kịp thời; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Mặt khác, tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo báo tình hình tàu, thuyền đang hoạt động trên biển Đông về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Anh Ngọc