Ngày 30/6, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chính thức ký kết với Tập đoàn đóng tàu thống nhất OSK chương trình thiết kế và đóng tàu sân bay cho hải quân Nga.

TIN BÀI KHÁC:

“Chúng tôi sẽ bắt đầu thiết kế vào năm 2016 để đến năm 2018 có thể bắt đầu khởi đóng. Quá trình xây dựng và lắp ráp sẽ mất khoảng 5 năm. Dự kiến đến năm 2023, chiếc tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của Nga sẽ đi vào hoạt động”, Tổng giám đốc OSK - ông Roman Trotsenko cho biết.

  “Đô đốc Kuznetsov” là chiếc tàu sân bay duy nhất đang được hải quân Nga sử dụng
Thông tin này đi ngược lại hoàn toàn với các tuyên bố của quan chức Nga trước đó. Phó Thủ tướng Nga Sergay Ivanov đã từng khẳng định trong chương trình chế tạo mua sắm vũ khí giai đoạn 2011-2012 không có kế hoạch thiết kế và đóng tàu sân bay.

Mới đây nhất, vào tháng 12/2010, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Anatoly Serdyukov cũng tuyên bố “Nga không có kế hoạch xây dựng tàu sân bay trong tương lai gần. Thay vào đó Nga sẽ chú trọng phát triển hệ thống tàu ngầm để đảm bảo hoạt động hiệu quả của hải quân”.

Hiện nay hải quân Nga chỉ có duy nhất một chiếc tàu sân bay mang tên “Đô đốc Kuznetsov” được được đóng theo dự án 1143.5 “Krechet” vào năm 1985 và chính thức đi vào hoạt động vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Tàu sân bay này thuộc biên chế của Hạm đội Biển Bắc, được trang bị 12 trực thăng Ka-27 và 33 máy bay tiêm kích Su-33.

Năm 2008, Tổng thống Dmitry Medvedev đã từng tuyên bố sẽ đóng thêm tàu sân bay cho Hải quân Nga nhưng ông không nói rõ tàu sẽ chạy bằng loại năng lượng gì.

Tính đến nay, trên thế giới chỉ có hải quân Mỹ và Pháp đang sử dụng tàu sân bay hạt nhân.

Thiên Thư (Theo RIA Novosti)