Cơ hội sống đến 100 tuổi của những đứa trẻ sinh ra trong năm 2011 có đến khoảng 30%, cao hơn gấp 8 lần so với một người sinh ra cách đây 80 năm.

TIN BÀI KHÁC


Theo bản Thống kê quốc gia của Anh, những đứa trẻ sinh vào năm nay (2011) sẽ có khoảng 30% cơ hội sống đến 100 tuổi, trong khi đó, những người sinh vào năm 1931 (80 tuổi) chỉ có 3,8% cơ hội đó.

Cơ hội này với những người đang ở tuổi 20 có thể đạt được gấp 3 lần những người đang ở độ tuổi 80 và gấp 2 lần so với cha mẹ mình. Trước năm 2066, sẽ có ít nhất nửa triệu người Anh từ 100 tuổi trở lên.

Số liệu của bản thống kê này cũng chỉ ra, phụ nữ có cơ hội đạt đến tuổi 100 cao hơn nhiều so với nam giới. Ví dụ, một người đàn ông sinh năm 1931 chỉ có 2,5% sống đến lúc bách niên, trong khi cơ hội này với một phụ nữ là 5,1%.

Tương tự, đối với bé sinh ra trong năm 2011, cơ hội bách niên ở bé gái chiếm đến 33,7%, trong khi một bé trai có 26% cơ hội ấy.

(Ảnh minh họa: VietNamNet)

Với kết quả trên, người già sẽ càng nhiều trong tỷ trọng dân số, các chuyên gia cảnh báo mọi người nghiêm túc tích lũy cho tuổi già.

Bộ trưởng hưu trí Steve Webb chia sẻ: "Sự khác biệt khá lớn về tuổi thọ giữa các thế hệ chứng tỏ chúng ta cần suy nghĩ lại về nhận thức cho cuộc sống sau này."

Nhận định trên Telegraph, vị quan chức này cho biết: "Chúng ta sẽ sống lâu hơn ông bà mình nên trải nghiệm về hưu của chúng ta sẽ khác, và cần phải nhìn rộng hơn nữa, phải tiết kiệm nhiều hơn nữa cho thời kỳ sau nghỉ hưu".

Cũng trong tuần, một báo cáo đưa ra nhận định, sau năm 2020 sẽ có tới 14 triệu người nghỉ hưu có lương hưu thấp hơn nhiều so với cha mẹ họ.

Nguyên Anh (theo the Sun, Telegraph)