Một tàu vỏ sắt có chiều dài khoảng 20m, trong khoang tàu nhiều vũ khí vừa mới được phát hiện tại vùng biển Trà Vinh.

TIN BÀI KHÁC


Địa điểm mà bộ đội biên phòng Trà Vinh phát hiện chiếc tàu vỏ sắt, chiều dài khoảng 20m, chiều ngang khoảng 4m, nằm sâu dưới biển khoảng 16m, cách phao số 0 khoảng 7 hải lý về phía đông nam biển Trà Vinh.

Trong khoang tàu có rất nhiều đạn pháo lớn nặng khoảng 25kg, đạn pháo loại nhỏ 5kg, súng CKC…Tuy nhiên, có thể nằm lâu dưới biển nên hầu hết những thứ này đều bị gỉ sét.

Theo nhận định của Bộ đội biên phòng Trà Vinh, có khả năng đây là một trong những con tàu trong đoàn tàu “không số” - “đường mòn Hồ Chí Minh trên biển” vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam bị chìm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hiện, khu vực phát hiện ra tàu này đã được cơ quan chức năng phân công người bảo vệ và nghiêm cấm ngư dân vào khu vực này khai thác vì rất nguy hiểm. Bộ đội biên phòng Trà Vinh đang lên phương án xử lý an toàn.

Mẫn Chi (tổng hợp)