Ngoài khu biệt thự sang trọng hướng ra biển, mới đây phe nổi dậy của Libya đã tịch thu một phi cơ riêng của đại tá Gadhafi tại sân bay Tropoli

TIN BÀI KHÁC
'Tiên nữ giáng trần' xuống hạ giới để truyền đạo
Về làng... chân dài ở Hà Nam
Chuyện chưa kể ở gia đình chủ tiệm vàng bị sát hại
Cà phê sex... 100 nghìn, dẹp xong lại mọc
Tình cũ của Hoàng Điệp cặp kè với người mới?
Tận mục ếch khồng lồ to như đứa trẻ 8 tuổi

 

Các binh lính phe đối lập đã tịch thu chiếc Airbus A340 - từng là biểu tượng về quyền lực của ông Gaddafi ở Libya  hôm 28/8 và chụp ảnh với nội thất sang trọng bên trong nó. Gaddafi mua chiếc máy bay này với giá hơn 100 triệu USD vào năm 2003.  Mức độ xa xỉ của nó đã khiến không ít người phải choáng váng.

 

Gadhafi mua chiếc máy bay này với giá hơn 100 triệu USD vào năm 2003

 

Chiếc A340 này do Gaddafi sử dụng riêng, được quản lý bởi hãng hàng không Afriqiyah có trụ sở ở Tripoli. Nó đã ngừng hoạt động kể từ khi NATO áp đặt vùng cấm bay ở Libya 6 tháng trước. Một số máy bay khác của Gaddafi đã biến thành tro bụi khi bị các tên lửa của liên quân tấn công. Các tay súng tại Tripoli cũng thu giữ một chiếc xe Fiat 500 được thiết kế theo đơn đặt hàng riêng của đại tá Gaddafi.

 

Toàn cảnh bên trong chiếc phi cơ của Gaddafi

 

 
Giường ngủ trang nhã, sang trọng
 
Phòng khách với ghế ngồi êm ái

Bảng điều khiển hiện đại

Mẫn Chi (Theo Telegraph)