Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vẫn chưa hoàn tất kết luận điều tra vụ án thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích để chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân.

TIN BÀI KHÁC


Theo dự kiến, Lê Văn Luyện, hung thủ trong vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, huyện Lục Nam, Bắc Giang), sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 10. Tuy nhiên sáng nay (ngày 30/10), trên báo Người Lao động, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Hùng cho biết, cơ quan này vẫn chưa nhận được hồ sơ kết luận điều tra từ Công an tỉnh Bắc Giang chuyển sang. Được biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hoàn tất kết luận điều tra.


Hung thủ Lê Văn Luyện (Ảnh: VietNamNet)


Trước đó, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đang củng cố, hoàn tất hồ sơ vụ án để đưa Lê Văn Luyện ra xét xử công khai trước pháp luật. Dự kiến, phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong tháng 10.

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Ban chuyên án vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích cũng tiết lộ với báo chí: Bởi đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, CQĐT sẽ bàn bạc, đề nghị xem xét cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng khác để thống nhất đưa vụ án ra xét xử điểm. Bởi đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, việc đưa ra xét xử điểm còn nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Về câu hỏi có hay không đồng phạm trong vụ án này, ngày 5/9, Thượng tá Lê Văn Dũng, Phó phòng Công tác chính trị và quan hệ quần chúng, CA tỉnh Bắc Giang khẳng định trên Pháp luật Việt Nam: “Cho đến thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn nhận định Lê Văn Luyện chỉ gây án một mình”.

Theo Thượng tá Dũng, kết luận này được đưa ra dựa trên những căn cứ khoa học trong việc xét nghiệm ADN các mẫu máu tại hiện trường.

Dự kiến phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện sẽ diễn ra công khai.
 
Lê Ngọc (Tổng hợp)