Ngày 21/12, lực lượng Công binh trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã xử lý hai quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại Đình Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) và xã Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội).

TIN BÀI KHÁC



Quả bom được phát hiện tại Đình Ngọc Hà (Ảnh: tienphong)

Quả bom đầu tiên được công nhân thực hiện cải tạo hồ Đình Ngọc Hà tại ngõ 158, phố Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) phát hiện còn nguyên 2 ngòi nổ và rất nguy hiểm vào đêm 20/12. Sau khi nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình cử lực lượng dân quân phường Ngọc Hà khoanh vùng hiện trường, canh giữ và bảo đảm an toàn khu vực phát hiện bom. Theo nhận định, quả bom có trọng lượng 250 kg này có thể rơi ra từ chiếc máy bay B52 bị quân dân Thủ đô bắn cháy rơi xuống hồ Hữu Tiệp trong trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

Một quả bom khác nữa được phát hiện tại xã Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội) cũng được lực lượng Công binh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội xử lý an toàn cùng ngày.

Trước đó, khoảng 4h30 phút chiều ngày 19/8, anh Nguyễn Văn Thiện, tài xế lái máy xúc đất đang thi công tại công trường hồ điều hoà Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ phát hiện một quả bom nằm dưới lòng hồ. Sau gần 2 giờ phối hợp với công nhân, các chiến sỹ phá dỡ bom mìn thuộc Cục 1, Trung tâm phá dỡ bom mìn, Bộ quốc phòng đã xử lý an toàn quả bom có chiều dài 2,5m, đường kính 60cm và nặng khoảng 2 tấn.

Cũng trong tháng 8 một số công nhân của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) đã phát hiện một quả bom tại trụ cầu T4 hạ lưu thuộc cầu chính dự án cầu Vĩnh Tuy (P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Quả bom có chiều dài khoảng 1,8m và đường kính chỗ lớn nhất khoảng 30 cm cũng được xác định nằm tại đây từ năm 1972.

Mẫn Chi (tổng hợp)