Một nữ sinh 15 tuổi ở trường Trung học Gardena, Los Angeles, Mỹ đã bị bắn nứt sọ vì một khẩu súng trong ba lô của bạn cùng lớp vô tình rơi ra. Một học sinh nam khác cùng lớp cũng bị viên đạn lạc bắn trúng cổ.

Học sinh mang khẩu súng đến lớp đã xin lỗi hai nạn nhân và bỏ trốn. Tuy nhiên, cậu học sinh này đã bị bắt và đang được tạm giam – The Sun đưa tin ngày 19/1.
Trường Trung học Gardena, Los Angeles, Mỹ, nơi xảy ra sự việc (nguồn: The Sun)

“Lúc đó, cậu học sinh này đã đặt ba lô trên bàn học và vô tình khẩu súng rơi ra. Đó chỉ là một tai nạn” – Phó hiệu trưởng của trường Gardenan, ông John Deasy cho biết.

Nhưng theo ông John Pasquariello, cảnh sát Los Angeles, đây vẫn bị coi là một biểu hiện của tội phạm. “Chúng tôi không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, không thể có chuyện súng tự bắn mà không có ai bóp cò” – ông Pasquariello nói.

Hiện tại, nữ sinh 15 tuổi này đang trong tình trạng rất nguy kịch. Viên đạn bắn vào đầu đã làm em bị nứt sọ và não có một cục máu đông lớn. Cô vẫn đang được gây mê và các bác sĩ đã tiến hành gỡ bỏ cục máu đông thành công.

Cậu học sinh cùng lớp bị bắn vào cổ cũng đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Phương Linh (theo The Sun)