- Cố băng qua đường ngang dân sinh để tới thăm cháu, cụ bà Vũ Thị Kiên, Nghệ An đã va phải tàu hàng mang số hiệu SY1 và tử vong tại chỗ.

TIN BÀI KHÁC


Vụ tai nạn trên xảy ra khoảng 2h chiều qua (21/1) tại địa bàn xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân là cụ bà Vũ Thị Kiên (73 tuổi, thường trú xóm 5, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Vào thời điểm trên, tàu hàng mang số hiệu SY1 đang hành trình hướng Hà Nội-Vinh đến km 258+600 khu gian Hoàng Mai-Cầu Giát thì va phải cụ Kiên khi cụ đang cố băng qua đường ngang dân sinh.

Đoạn đường dân sinh nơi xảy ra tai nạn thương tâm của cụ bà Vũ Thị Kiên. (Ảnh VOV)

Mặc dù lái tàu đã kéo còi cảnh báo, nhưng cụ Kiên không phát hiện kịp nên bị tàu va phải và tử vong tại chỗ. Được biết, cụ Kiên bị nạn khi đang từ xóm 5 đi bộ tới xóm 1 thăm cháu.

Đêm 20/1, trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua đèo Hải Vân, địa phận thành phố Đà Nẵng, đã xảy ra 1 vụ tai nạn, gây ách tắc nghiêm trọng tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30' ngày 20/1. Tàu hàng mang số hiệu D11H-326, số tàu 341 đang lưu thông hướng Bắc-Nam, gồm 17 toa chở 754 tấn hàng hóa khi đến KM 771+100 phía ga Hải Vân Nam đã bị trật bánh khỏi đường ray.

Sự cố xảy ra khiến đầu kéo tàu và 5 toa xe bị nghiêng sang một bên đường ray, toàn bộ hệ thống tà vẹt của đoạn đường dài khoảng 100m bị hư hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Tai nạn trên đã khiến khoảng 20 đoàn tàu khách phải nằm lại rải rác hai phía đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng.

Sau hơn nửa ngày khắc phục bằng xe cẩu cứu hộ loại lớn với sự tham gia của các đơn vị của ngành đường sắt, Xí nghiệp vận tải đường sắt Hải Vân, Công ty quản lý đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng, Phân ban quản lý đường sắt khu vực 2... đến chiều 21/1, tuyến đường sắt Bắc-Nam đã được thông.

Trước đó, ngày 19/1, một nhân viên đường sắt trong lúc đi tuần tra cũng đã bị chuyến tàu chở hàng từ ga Cầu Giát (Nghệ An) vào Hà Tĩnh cán chết. Nạn nhân là anh Lê Văn Quyết, 35 tuổi, nhân viên Công ty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh.

Thu Hòa (tổng hợp)